An Giang quyết tâm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang hạ quyết tâm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

LĐLĐ tỉnh An Giang đã sáng tạo ra nhiều cách làm mới với quyết tâm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đang có dấu hiệu tăng vọt theo đà diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

An Giang có hơn 25 ngàn người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Ảnh: LT
An Giang có hơn 25 ngàn người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, Ảnh: LT

Ông Trần Lưu Phong, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật (LĐLĐ tỉnh An Giang) cho biết, đến nay, toàn tỉnh An Giang có 25.236 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nhiều mức độ khác nhau. Nhiều khả năng, con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có đến 18.595 người lao động bị ngừng việc hoàn toàn, chiếm 73,68%. Phần còn lại, người lao động bị giảm việc, giảm giờ làm do doanh nghiệp ngừng một phận sản xuất, quy mô sản xuất...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao biển hỗ trợ 300 triệu đồng của Tổng LĐLĐ VN cho tỉnh An Giang phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao biển hỗ trợ 300 triệu đồng của Tổng LĐLĐ VN cho tỉnh An Giang phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Trong khi đó, có gần 2.500 người lao động không được hỗ trợ lương do doanh nghiệp quá khó khăn và gần 2.000 người lao động đang chờ doanh nghiệp bàn chính sách hỗ trợ. Trong số gần 18.000 người lao động được hỗ trợ lương 14 ngày nghỉ cũng gặp vô vàn khó khăn, khi tất cả các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng..., bởi bản thân các doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Trước bối cảnh này, LĐLĐ tỉnh An Giang chủ động vào cuộc chăm lo người lao động bằng nhiều cách làm mới, thiết thực. Với quyết tâm “phủ sóng chăm lo” đến tất cả người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, LĐLĐ An Giang đã khẩn cấp thành lập Tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ người lao động do Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp tuyên truyền, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm hỏi người lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa (trước thời điểm thực hiện Chỉ thị 16). Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm hỏi người lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa (trước thời điểm thực hiện Chỉ thị 16). Ảnh: LT

Sau khi rà soát đúng, đủ số người lao động bị ảnh hưởng..., LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường nguồn hỗ trợ theo phương thức phát huy nội lực kết hợp chủ động tiếp nhận ngoại lực.

Theo đó, vừa khai thác mạnh hơn nữa nguồn nội lực thông qua việc tiết giảm các hoạt động không quan trọng, tăng cường Quỹ xã hội Công đoàn An Giang, cũng như các nguồn hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ VN..., LĐLĐ tỉnh An Giang còn chủ động kết hợp với việc liên kết với các ban ngành liên quan, như Sở LĐTBXH tỉnh đón nhận các nguồn lực từ ngân sách địa phương và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

“Chúng tôi quyết tâm không để xảy ra tình trạng người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 không nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn”- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

100 triệu đồng thăm hỏi người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phước Thành |

Ngày 14.7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vừa trao 100.000.000 đồng hỗ trợ người lao động các đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 28.5, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

An Giang: Thăm, tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Lục Tùng |

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Áp lực nhân đôi của học sinh lớp 12

Phan Liên |

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn thi các kỳ thi riêng, áp lực của học sinh lớp 12 hiện nhân đôi, nhân ba lần.

Lại tai nạn xe khách ở Quảng Nam, 3 người tử vong tại chỗ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Xe khách đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào xe tải đang đậu đỗ bên đường. Hậu quả làm 19 người thương vong trong đó 3 người tử vong tại chỗ.

100 triệu đồng thăm hỏi người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phước Thành |

Ngày 14.7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vừa trao 100.000.000 đồng hỗ trợ người lao động các đơn vị bạn phòng chống dịch COVID-19.

Kiên Giang triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 28.5, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

An Giang: Thăm, tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Lục Tùng |

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.