An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

Năm 2022 các cấp Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tại buổi tọa đàm về Ban Nữ công Công đoàn các cấp với vấn đề chăm lo việc làm, đời sống của lao động nữ hiện nay do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trong lần đến tận nhà xưởng thăm hỏi lao động nữ ngành may mặc. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trong lần đến tận nhà xưởng thăm hỏi lao động nữ ngành may mặc. Ảnh: LT

Đây được xác định là hành động thiết thực và hiệu quả trong việc thực hiện về chăm lo việc làm, đời sống của lao động nữ của tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang.

Theo ông Nguyễn Nhật Tiến, để hoàn thành mục tiêu này, với chủ đề hoạt động "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp các ngành chức năng khảo sát về nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp trong tỉnh.

Sau khi xác định có 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 15.000 lao động trong năm 2022, trong đó cần khoảng 10.000 lao động nữ, tập trung các ngành nghề chế biến thủy sản, may mặc, giày da... LĐLĐ tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ tuyển dụng.

Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm hỏi tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp thu hút nhiều lao động nữ tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LT
Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm thăm hỏi tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp thu hút nhiều lao động nữ tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: LT

Theo đó, phối hợp các ngành chức năng tổ chức cuộc họp với sự tham gia của hầu hết lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn các Khu Công nghiệp và các ngành chức năng bàn bạc, tìm giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là vừa sử dụng các kênh truyền thông của LĐLĐ tỉnh như website, Facebook... để hỗ trợ các doanh nghiệp đăng tải miễn phí nhu cầu tìm lao động trong và ngoài tỉnh, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng vừa chỉ đạo và hỗ trợ các LĐLĐ cấp huyện triển khai các biện pháp kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp hình thành kênh tuyển dụng mới, như: phối hợp cùng địa phương tổ chức các buổi tuyển dụng trực tiếp lao động trên địa bàn...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Những “sắc màu” của lao động nữ

Nam Dương |

Hầu hết nữ công nhân đều cho biết, ngày 8.3 với họ cũng chỉ như những ngày thường, không quà, không hoa và vẫn miệt mài làm việc!

Đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Việc tham gia giám sát thực hiện chính sách, đảm bảo quyền lợi lao động nữ; chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói chung và lao động nữ nói riêng là một trong những nội dung Toạ đàm “Ban Nữ công Công đoàn các cấp với vấn đề chăm lo việc làm, đời sống của lao động nữ hiện nay” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 7.3. Phó Chủ tịch Thái Thu Xương chủ trì.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Những “sắc màu” của lao động nữ

Nam Dương |

Hầu hết nữ công nhân đều cho biết, ngày 8.3 với họ cũng chỉ như những ngày thường, không quà, không hoa và vẫn miệt mài làm việc!

Đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ

Kiều Vũ |

Việc tham gia giám sát thực hiện chính sách, đảm bảo quyền lợi lao động nữ; chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nói chung và lao động nữ nói riêng là một trong những nội dung Toạ đàm “Ban Nữ công Công đoàn các cấp với vấn đề chăm lo việc làm, đời sống của lao động nữ hiện nay” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 7.3. Phó Chủ tịch Thái Thu Xương chủ trì.