An Giang: Nâng tầm sự kiện gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất nâng tầm sự kiện “Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ” hàng năm thành mô hình họp mặt truyền thống.

Sáng ngày 23.6, LĐLĐ An Giang tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ tỉnh lần thứ 6.2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì sự kiện. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì sự kiện. Ảnh: LT

Với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để buổi gặp gỡ, đối thoại đạt kết quả tốt, LĐLĐ An Giang chuẩn bị rất chu đáo công tác phục vụ. Chính thái độ trọng thị này đã tạo cho CNLĐ sự tin tưởng để tham gia phát biểu ý kiến nhiều hơn, mạnh dạn hơn và có nhiều ý kiến thẳng thắn hơn.

CNLĐ mạnh dạn phát biểu ý kiến tại sự kiện. Ảnh: LT
CNLĐ mạnh dạn phát biểu ý kiến tại sự kiện. Ảnh: LT
 

Bên cạnh việc trình bày 12 nhóm ý kiến trước đó theo hệ thống công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở,  tại các buổi đối thoại có 14 lượt ý kiến. Không chỉ là năm có số lượng ý kiến nhiều nhất so với 5 lần tổ chức trước đó, mà các ý kiến còn có chất lượng, đi thẳng vào các vấn đề nóng của đời sống, sản xuất thiết thân với người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LT

Nổi bật nhất là sự giảm sút thu nhập, việc làm do ảnh hưởng dịch COVID-19. Anh Phạm Thanh Vũ - Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Đông Á (Khu Công nghiệp Bình Long - huyện Châu Phú) cho biết, do giảm đơn đặt hàng nên hiện tại công ty cũng giảm giờ làm (tuần làm tuần nghỉ). Theo đó lương giảm chỉ còn 50-60%”.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT

Tuy nhiên, điều khiến anh Vũ cũng như nhiều lao động khác bức xúc hơn chính là việc khó tiếp cận với gói hỗ trợ của Chính phủ. Bởi theo quy định, thì CNLĐ nghỉ việc mới được hỗ trợ, trong khi đó công ty vẫn trả lương theo mức cầm chừng như hiện nay thì người lao động bị dồn vào tỉnh cảnh “tiến thoái lưỡng nan”....

Sau khi lắng nghe các ý kiến trả lời của đại diện các địa phương, ban ngành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn của người lao động và xem đây như kênh quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh điều chỉnh công tác điều hành ngày thiết thực...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho CNLĐ tham dự sự kiện. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho CNLĐ tham dự sự kiện. Ảnh: LT

“Với ý nghĩa thiết thực đó, tôi mong muốn đây là mô hình họp mặt truyền thống giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ để CNLĐ truyền tải ý kiến, kiến nghị và đề xuất xuất phát từ thực tế sinh động của mỗi địa phương, đơn vị” - ông Phước nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các địa phương, ban ngành tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ, xử lý các ý kiến, đề xuất chính đáng, hợp pháp mà người lao động đặt ra tại buổi đối thoại.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng quà cho CNLĐ tham dự sự kiện. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng quà cho CNLĐ tham dự sự kiện. Ảnh: LT

Thay mặt LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Thiện Phú bày tỏ vui mừng và cho biết sau buổi đối thoại, sẽ nhanh chóng phối hợp với các địa phương, ngành trả lời và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các câu hỏi, ý kiến của CNLĐ.

Dịp này LĐLĐ tỉnh An Giang đã trao 8 Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ khó khăn về nhà ở và tặng cho tất cả 150 CNLĐ tham dự sự kiện một phần quà.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ lần thứ 6

Lục Tùng |

Sáng 23.6, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNLĐ lần thứ 6/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại.

An Giang: Thêm 75 người lao động đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ

Lục Tùng |

Sau khi ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ An Giang đã trao 75 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh tỉnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

An Giang: Nhiều hoạt động có lợi cho người lao động tại doanh nghiệp

Tuyết Như |

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp trong Tháng Công nhân 2020 đã được các cấp Công đoàn An Giang tập trung thực hiện.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ lần thứ 6

Lục Tùng |

Sáng 23.6, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNLĐ lần thứ 6/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại.

An Giang: Thêm 75 người lao động đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ

Lục Tùng |

Sau khi ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ An Giang đã trao 75 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh tỉnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

An Giang: Nhiều hoạt động có lợi cho người lao động tại doanh nghiệp

Tuyết Như |

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp trong Tháng Công nhân 2020 đã được các cấp Công đoàn An Giang tập trung thực hiện.