An Giang: Mang Tết Trung thu đến khu công nghiệp

Lục Tùng |

Tối 30.9, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), LĐLĐ An Giang đã phối hợp cùng Sở LĐTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức “Đêm hội trăng Rằm năm 2017” cho 300 trẻ em (6-10 tuổi) là con đoàn viên, CNLĐ khó khăn thuộc các CĐCS trực thuộc CĐ các KCN tỉnh.

Chương trình văn nghệ cùng nhiều loại hình vui chơi, giải trí, đố vui có thưởng, phù hợp với lứa tuổi... đã mang lại cho các em thiếu nhi nhiều trận cười sảng khoái. 

Ban tổ chức đã trao 300 phần quà theo phương thức thân thiện hơn: “Xuống tận nơi, trao quà tận tay”. Mỗi phần quà trị giá trên 200.000đ do LĐLĐ An Giang, Sở LĐTBXH và Tỉnh đoàn An Giang phối hợp đóng góp. Ngoài ra, Cty CP Thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD còn hỗ trợ thêm 400 phần quà (gồm 3 lốc sữa/phần. Trong đó, 300 phần trao tại đêm hội, 100 phần còn lại trao cho con đoàn viên, CNLĐ tại KCN Bình Long (huyện Châu Phú).

Sân khấu Đêm hội trăng Rằm năm 2017 do LĐLĐ An Giang phối hợp cùng Sở LDDTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại Khu công nghiệp Bình Hòa vào đêm 30.9.2017
Sân khấu Đêm hội trăng Rằm năm 2017 do LĐLĐ An Giang phối hợp cùng Sở LĐTBXH, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại KCN Bình Hòa vào đêm 30.9.2017
Hơn 300 cháu thiếu nhi là con đoàn viên CĐ, CNLĐ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi.
Hơn 300 cháu thiếu nhi là con đoàn viên CĐ, CNLĐ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi.
Với sự góp mặt của diễn viên “nhí” đã tạo cho sân khấu Đêm hội trăng Rằm không khí rất đặc biệt.
Sự góp mặt của các diễn viên “nhí” đã tạo cho sân khấu Đêm hội trăng Rằm không khí rất đặc biệt.
Nhiều “đại biểu” đã có được giây phút rất sảng khoái.
Nhiều “đại biểu” có được những giây phút rất sảng khoái.
Ban tổ chức cũng có nhiều tiết mục giao lưu, có vui có thưởng.
Ban tổ chức cũng có nhiều tiết mục giao lưu, có vui có thưởng.
và giao lưu đến tận ghế ngồi
và giao lưu đến tận ghế ngồi
đã tạo ra không khí thật hào hứng.
đã tạo ra không khí thật hào hứng.
Độc đáo nhất là những bạn được tặng quà thưởng đã tích cực tìm cách chia sẻ, hỗ trợ những bạn chưa có cơ hội...
Độc đáo nhất là những bạn được tặng quà thưởng đã tích cực tìm cách chia sẻ, hỗ trợ những bạn chưa có cơ hội...
Một “nhân vật chính” đã “diễn sâu” sau khi được mời lên sân khấu giao lưu, trông rất dễ thương.
Một “nhân vật chính” “diễn khá sâu” sau khi được mời lên sân khấu giao lưu, trông rất dễ thương.
Chính điều này đã mang lại cho tất cả thiếu nhi những phút giây hạnh phúc chưa từng có.
Chính điều này đã mang lại cho tất cả thiếu nhi những phút giây hạnh phúc chưa từng có.
Sau màn khai mạc ngắn ngọn là nghi thức rao quà. Trong ảnh ông Huỳnh Văn Sáng - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang phát quà cho các cháu.
Sau màn khai mạc ngắn gọn là nghi thức trao quà. Trong ảnh, ông Huỳnh Văn Sáng - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng quà cho các cháu.
Sau màn vui chơi, thay mặt Ban tổ chức, bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang đọc thư chúc mừng Tết Trung thu của Chủ tịch Nước gởi các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Sau màn vui chơi, thay mặt BTC, bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang đọc thư chúc mừng Tết Trung thu của Chủ tịch Nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Ông Phan Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH An Giang trao quà cho các cháu.
Ông Phan Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH An Giang trao quà cho các cháu.
Các cháu “ngất ngây” bên phần quà do tổ chức CĐ cùng các ban ngành hữu quan tặng.
Các cháu bên phần quà do tổ chức CĐ cùng các ban ngành hữu quan tặng.
Không chỉ có trẻ em, mà nhiều bậc phụ huynh là đoàn viên CĐ cũng rất vui mừng trước món quà ý nghĩa của tổ chức CĐ mang lại.
Không chỉ có trẻ em, nhiều bậc phụ huynh là đoàn viên CĐ cũng rất vui trước món quà ý nghĩa mà tổ chức CĐ mang lại.
Chính điều này đã mang lại cho Ban tổ chức niềm vui, nguồn động viên lớn để tiếp tục duy trì, mở rộng cách làm này trong thời gian tới.
Chính điều này đã mang lại cho Ban tổ chức niềm vui, nguồn động viên lớn để tiếp tục duy trì, mở rộng cách làm này trong thời gian tới.
Sau phần trao quà theo nghi thức, các cán bộ CĐ đã trực tiếp mang quà xuống tận chỗ ngồi để trao tận tay cho các cháu.
Sau phần trao quà theo nghi thức, các cán bộ CĐ đã trực tiếp mang quà xuống tận chỗ ngồi để trao tận tay cho các cháu.
Nghĩa cử này được xem như món quà tinh thần lớn mà người trao đã tặng thêm cho người nhận.
Nghĩa cử này được xem như món quà tinh thần lớn mà người trao đã tặng thêm cho người nhận.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Sập bẫy nhân viên Mcredit giả mạo mời chào cho vay

LƯƠNG HẠNH |

Số nợ của chị H từ 25 triệu đồng lên đến 70 triệu đồng khi bị một đối tượng giả mạo nhân viên Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) mời chào cho vay.