An Giang: Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với công nhân lao động

NGỌC HÂN |

An Giang - Ngày 23.6, UBND tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với 150 CNLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại.

Tỉnh An Giang hiện có gần 66.000 CNLĐ đang làm việc trong 230 đơn vị, doanh nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh có tổ chức Công đoàn, chiếm tỉ lệ trên 55% tổng số CNVCLĐ trong tỉnh.

Với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để người lao động mạnh dạn đề xuất, kiến nghị thẳng thắn đến lãnh đạo tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, buổi gặp gỡ, đối thoại năm nay diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với CNLĐ của lãnh đạo tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc hân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc hân

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người lao động, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã giải trình và thông tin những vấn đề được người lao động đặt ra tại buổi đối thoại. Hầu hết các ý kiến của CNLĐ đều được các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan trả lời thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đã đến tham dự đầy đủ buổi gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ năm 2022 với tinh thần trách nhiệm cao, đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của CNLĐ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Hân
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Hân

Ông Bình nhấn mạnh, các vấn đề về việc làm, đời sống, quyền lợi công nhân tại các doanh nghiệp luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành rất quan tâm. Thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ngành có các giải pháp, phối hợp giải quyết các vấn đề nhằm mang lại quyền lợi chính đáng cho công nhân trong quá trình sản xuất, trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đặc biệt là UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo Sở LĐTBXH xúc tiến triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa tỉnh An Giang.

Sắp tới đây, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về tăng tiền lương tối thiểu vùng đã được Chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.7.2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐTBXH, tổ chức Công đoàn phối hợp cùng sở, ngành, liên quan tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện tăng tiền lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tặng quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Hân
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tặng quà cho CNLĐ tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Hân

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, sau buổi đối thoại, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể thêm với LĐLĐ tỉnh về những đề xuất của CNLĐ và có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện từng vấn đề cụ thể hoặc yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện, giải quyết và được thông tin đến người lao động có ý kiến, kiến nghị qua CĐCS tại doanh nghiệp.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước, cũng như công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ, đồng thời luôn đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và nắm bắt, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và của công nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn với vai trò tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ để có những đề xuất, phản hồi thông tin kịp thời cho CNLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục cùng triển khai những biện pháp hữu hiệu để người sử dụng lao động thực hiện tốt quy định của pháp luật, chế độ cho NLĐ. Đề nghị giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải gắn kết với nhau để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của công nhân, của địa phương theo phân cấp, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Nhân buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh An Giang đã trao 150 phần quà cho CNLĐ tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

NGỌC HÂN
TIN LIÊN QUAN

Thông qua đối thoại, người lao động yên tâm lao động, gắn bó với địa phương

Hà Anh |

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 từ thời điểm cuối năm 2021. Trong kế hoạch đã định hướng 10 hoạt động lớn và ban hành hướng dẫn cụ thể tạo khí thế mới để các cấp công đoàn lựa chọn, triển khai phù hợp với thực tiễn, với một tinh thần xuyên suốt là chăm lo, đồng hành với người lao động (NLĐ) nỗ lực vượt khó, phát triển doanh nghiệp và đất nước.

An Giang: Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng cho 22 cán bộ CĐCS

Tuyết Như |

An Giang - Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức tập huấn Kỹ năng “Đối thoại và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể” cho 22 cán bộ CĐCS.

200 đoàn viên, người lao động đối thoại với cấp ủy, chính quyền và công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.6, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn TP.Vũng Tàu với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thông qua đối thoại, người lao động yên tâm lao động, gắn bó với địa phương

Hà Anh |

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 từ thời điểm cuối năm 2021. Trong kế hoạch đã định hướng 10 hoạt động lớn và ban hành hướng dẫn cụ thể tạo khí thế mới để các cấp công đoàn lựa chọn, triển khai phù hợp với thực tiễn, với một tinh thần xuyên suốt là chăm lo, đồng hành với người lao động (NLĐ) nỗ lực vượt khó, phát triển doanh nghiệp và đất nước.

An Giang: Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng cho 22 cán bộ CĐCS

Tuyết Như |

An Giang - Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức tập huấn Kỹ năng “Đối thoại và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể” cho 22 cán bộ CĐCS.

200 đoàn viên, người lao động đối thoại với cấp ủy, chính quyền và công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.6, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn TP.Vũng Tàu với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.