An Giang: Kiến nghị quan tâm chuyện “4 nhà”

LỤC TÙNG |

Xác định là 1 trong số 35 đơn vị được chọn tham gia Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ năm 2022, LĐLĐ tỉnh An Giang đã khẩn trương tổ chức ghi nhận kiến nghị và tổng hợp thành 4 nhóm ý kiến - chuyện 4 nhà: Nhà máy, nhà ở, nhà trẻ, nhà thương.

Nóng chuyện ”4 nhà”

“Ngay sau khi có được thông tin ban đầu, tập thể Ban thường vụ chúng tôi đã chủ động vào cuộc để đón đầu sự kiện” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú chia sẻ. Theo đó, sau khi đề nghị tổ chức Công đoàn (CĐ) thông tin, tập hợp ý kiến rộng rãi trong CNLĐ..., LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các ban chuyên môn tiếp nhận, phân tích, tổng hợp. Qua đó đúc kết thành 4 nhóm ý kiến nóng. Nói cách khác đó là chuyện 4 nhà: Nhà máy, nhà ở, nhà trẻ và nhà thương.

Nổi bật là ý kiến đề nghị Chính phỉ có chính sách hỗ trợ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để CNLĐ an tâm gắn bó với nhà máy. Đồng thời sớm ban hành Nghị định về tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2022 nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho CNLĐ.

Riêng về vấn đề an sinh, đa số CNLĐ có mong muốn Chính phủ đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh hơn nữa có việc thành lập thêm nhiều nhà trẻ chất lượng, an toàn để CNLĐ an tâm làm việc với tinh thần cao nhất. Vấn đề nhà ở cũng được nhiều CNLĐ quan tâm và mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa về chính sách ưu đãi, tạo điều kiện  cho cả DN đầu tư và CNLĐ tiếp cận nhà ở xã hội.

Theo đó, bên cạnh ưu đãi về tiền sử dụng đất; thuế, phí; vốn vay, lãi suất để đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội nhằm hạ giá thành nhà ở xã hội cho CNLĐ, cần có thêm chính sách hỗ trợ về vốn vay lãi suất thấp, thời gian vay dài để CNLĐ có điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội… Vì giá nhà đất hiện nay rất cao, trong khi đó, mức thu nhập của phần lớn CNLĐ rất khó để có thể tự mua nhà.

Một vấn đề tương đối mới nhưng vô cùng quan trọng trong nhóm ý kiến mong muốn gửi đến Thủ tướng Chính phủ lần này là việc chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp cùng địa phương tăng cường công tác kiểm tra đối với các nhà thương. Cụ thể là nhà thuốc, các phòng khám tư nhân trong việc lạm dụng thuốc trong điều trị.

Thực tế nhiều nơi cho thấy, bất kể bệnh gì, khi CNLĐ đến khám đều được sử dụng nhiều thuốc kháng sinh, kháng viêm mạnh. Điều này, có thể mang lại hiệu ứng tức thời, nhưng để lại di chứng nặng nề về suy gan, suy thận cũng như nhiều hệ lụy khác. Đáng lo hơn là do hiệu ứng nhanh nên CNLĐ có tâm lý tin tưởng các cơ sở này điều trị hay mà không đến bệnh viện chính quy, điều trị đúng phác đồ, liều lượng...

Công đoàn chủ động chăm lo

Song song với việc tiếp nhận, xử lý ý kiến CNLĐ, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng chủ động tiếp nhận ý kiến từ người sử dụng lao động để hướng tới mục tiêu tạo sự ổn định cho hoạt động sản xuất, tạo nền tảng cho CNLĐ có việc làm, thu nhập ổn định. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đúc kết thành 3 nhóm ý kiến  gởi đến cơ quan chức năng và mong muốn Thủ tướng quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy để tiến trình cải thiện diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Đó là việc chấp hành pháp luật LĐ, BHXH, BHYT và trích nộp kinh phí CĐ tại các doanh nghiệp (DN); việc chỉ đạo các bộ, ngành chức năng hỗ trợ địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp tập trung CNLĐ và thực thi công bằng trong tuyển dụng LĐ. Thực tế cho thấy, hiện có nhiều DN nợ BHXH, BHYT, kinh phí CĐ và hợp đồng LĐ... khiến CNLĐ đứng bên bờ vực của nhiều nguy cơ thiệt thòi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Trong khi đó nạn cho vay nặng lãi đang len lỏi vào lực lượng CNLĐ tại các khu công nghiệp, DN có đông CNLĐ trên địa bàn.

Theo ghi nhận của tổ chức CĐ và thông tin từ cơ quan chức năng, hiện tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp rất đáng lo. Đó không chỉ là nạn đưa người ngoài xã hội, người thân đến Khu công nghiệp để xử lý mâu thuẩn bằng bạo lực... gây mất an ninh, mà còn làm cho CNLĐ và DN hoang mang, lo lắng, không thể tập trung làm việc.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Nhiều điểm nhấn hoạt động Công đoàn trong Tháng Công nhân

Cẩm Tú |

An Giang - Ngày 7.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Họp báo Thường kỳ tháng 5/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch, các UVTV, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và một số cán bộ Công đoàn thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh tham dự.

An Giang: Một CĐCS doanh nghiệp có 700 sáng kiến đăng ký giai đoạn 1

Quốc Tín |

An Giang - Đó là CĐCS Công ty TNHH An Giang Samho, đơn vị có 700 sáng kiến đăng ký giai đoạn 1 hưởng ứng chương trình "1 triệu sáng kiến" và phấn đấu đạt từ 800 sáng kiến giai đoạn 2.

Công đoàn các Khu CN An Giang ký kết chương trình ưu đãi cho đoàn viên

Quốc Tín |

An Giang - Ngày 2.6, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn Khu Công nghiệp Bình Hòa và Bình Long.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

An Giang: Nhiều điểm nhấn hoạt động Công đoàn trong Tháng Công nhân

Cẩm Tú |

An Giang - Ngày 7.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Họp báo Thường kỳ tháng 5/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch, các UVTV, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và một số cán bộ Công đoàn thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh tham dự.

An Giang: Một CĐCS doanh nghiệp có 700 sáng kiến đăng ký giai đoạn 1

Quốc Tín |

An Giang - Đó là CĐCS Công ty TNHH An Giang Samho, đơn vị có 700 sáng kiến đăng ký giai đoạn 1 hưởng ứng chương trình "1 triệu sáng kiến" và phấn đấu đạt từ 800 sáng kiến giai đoạn 2.

Công đoàn các Khu CN An Giang ký kết chương trình ưu đãi cho đoàn viên

Quốc Tín |

An Giang - Ngày 2.6, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn Khu Công nghiệp Bình Hòa và Bình Long.