An Giang khởi động Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn"

Thanh Mai |

LĐLĐ tỉnh An Giang khởi động cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Bắt đầu từ lúc 6h ngày 20.12, Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028” do LĐLĐ tỉnh An Giang phát động chính thức bắt đầu. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Từ 20.12-2023 đến 17.01.2024, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028“. Ảnh: Thanh Mai
Từ 20.12.2023 đến 17.01.2024, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thanh Mai

Theo đó, tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang sinh hoạt Công đoàn và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đều có quyền tham gia dự thi. Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến trên phần mềm My ALoha.

Thí sinh dự thi phải truy cập vào link cuộc thi có trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn tỉnh An Giang, đường dẫn: https://ldld.angiang.gov.vn hoặc trang Facebook Công đoàn An Giang.

Theo đó, trong vòng 15 phút, mỗi thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến các nội dung, như: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và một số kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang và Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Mỗi thí sinh sẽ được dự thi tối đa 2 lượt, lấy kết quả thi cao nhất.

Cuộc thi sẽ kết thúc vào lúc 24h ngày 17.1.2024 với 4 vòng thi. Cụ thể, cuộc thi tuần thứ Nhất, khởi động từ 6h ngày 20.12.2023 và kết thúc vào lúc vào lúc 24h ngày 26.12.2023. Tương tự, tuần thứ Hai sẽ bắt đầu vào lúc 6h ngày 27.12.2023 và kết thúc lúc 24h ngày 02.01.2024; tuần thứ Ba sẽ diễn ra từ 6h ngày 03.01.2024 – 24h ngày 10.01.2024. Vòng chung kết sẽ kết thúc vào lúc 17h ngày 17.01.2024.

Sau mỗi tuần thi, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Riêng vòng chung kết, ngoài 3 giải thưởng cho cá nhân đạt thành tích cao nhất và 03 tập thể dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động được nhiều đoàn viên và người lao động tham gia cuộc thi, Ban tổ chức còn có 20 giải Khuyến khích dành cho cá nhân.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Giúp các cấp công đoàn nhận thức đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoàng Bin |

Trong 2 ngày 9.12 và 14.12, Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đến Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.

Cải cách về mức lương tối thiểu vùng theo Nghị quyết 27

Quế Chi (T/H) |

Mức lương tối thiểu vùng là một trong những nội dung cải cách được nêu lên tại Nghị quyết Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018.

Thủ phạm gây không khí lạnh liên tiếp khiến châu Á chìm sâu trong giá rét

Thanh Hà |

Đợt không khí lạnh cực mạnh khiến Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam, chìm sâu trong giá rét có nguồn gốc từ vùng cực ở phía bắc.

Thị trường chứng khoán chưa cho thấy tín hiệu bứt phá

Gia Miêu |

Khi khối lượng giao dịch vẫn đứng ở mức thấp và dòng tiền đang có sự ưu tiên hơn với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thì đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự vững chắc.

Án tạm giam Ngọc Trinh chấn động bậc nhất showbiz Việt năm 2023

Bình An |

Showbiz Việt luôn ồn ào như vốn có với nhiều vụ việc gây tranh cãi, nhưng bản án tạm giam của cựu người mẫu Ngọc Trinh được đánh giá chấn động nhất showbiz năm 2023.

Xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 21.12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư Carina ở đường Võ Văn Kiệt, Quận 8, làm chết 13 người xảy ra vào năm 2018. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25.12.

Bản tin công đoàn: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2024; Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 20%; Tạo điều kiện để công nhân tiếp cận được nhà ở xã hội; Tặng trên 5.000 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn,...

Giúp các cấp công đoàn nhận thức đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoàng Bin |

Trong 2 ngày 9.12 và 14.12, Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đến Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.

Cải cách về mức lương tối thiểu vùng theo Nghị quyết 27

Quế Chi (T/H) |

Mức lương tối thiểu vùng là một trong những nội dung cải cách được nêu lên tại Nghị quyết Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018.