An Giang: Hơn 1.000 đối tượng được hỗ trợ Tết theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang xét hỗ trợ Tết hơn 1.000 đoàn viên, người lao động theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngày 21.1, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai chi hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo tinh thần Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.01.2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang chủ trì hội nghị.

Quanh cảnh buổi hội nghị bàn kế hoạch hỗ trợ tết cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ An Giang. Ảnh: LT
Quanh cảnh buổi hội nghị bàn kế hoạch hỗ trợ tết cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: L.T

Sau khi xem xét, cân nhắc nhu cầu thực tế và trên cơ sở tiêu chuẩn, quy định của Quyết định 1921/QĐ-TLĐ, các đại biểu là lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành Y tế, ngành Giáo dục; Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang, Hội nghị đã thống nhất hỗ trợ 1.053 suất, với tổng số tiền 1,169 tỉ đồng. Bao gồm 937 đối tượng được suất hưởng mức 1 triệu đồng/người và 116 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 hưởng mức 2 triệu đồng/người.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về công tác xét chọn đối tượng hỗ trợ Tết. Ảnh: LT
Các đại biểu đóng góp ý kiến về công tác xét chọn đối tượng hỗ trợ Tết. Ảnh: L.T

Được biết, theo tinh thần Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.01.2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn sẽ hỗ trợ cho tất cả đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ phải có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, từ 01 năm trở lên (tính đến ngày 31.12.2020) và thỏa 1 trong 5 điều kiện sau: Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, cha, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng;

Đang làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 3.000.000 đồng/tháng; Đang làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi dịch bệnh COVID-19;

Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, có thu nhập trung bình hàng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng hoặc bản thân gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở... ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, tặng quà Tết cho CNLĐ tỉnh An Giang theo Chương trình của Tổng LĐLĐ VN. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - tặng quà Tết cho CNLĐ tỉnh An Giang theo Chương trình của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Lục Tùng

Riêng những đối tượng đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 thì không được nhận hỗ trợ theo Quyết định này.

Trường hợp đã được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020, nhưng đoàn viên, người lao động vẫn gặp khó khăn đặc biệt (bản thân hoặc có vợ, chồng, con, cha, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng) thì sẽ được xét hỗ trợ tiếp tục.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ An Giang cũng lưu ý các đơn vị khi xem xét cần cân nhắc đến yếu tố: Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ được hưởng một hình thức hỗ trợ. Cụ thể, hoặc hưởng theo kế hoạch số 321/KH-LĐLĐ, ngày 17.11.2020 của LĐLĐ tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 hoặc theo kế hoạch này.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: 4 năm, đoàn viên Công đoàn hưởng lợi gần 35 tỉ đồng

Lục Tùng |

Qua 4 năm thực hiện, Chương trình Phúc lợi đoàn viên Công đoàn, đã giúp đoàn viên Công đoàn tỉnh An Giang hưởng lợi gần 35 tỉ đồng.

Kiên Giang: Ngày 28.1 chốt danh sách hỗ trợ Tết theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ

Lục Tùng |

Chậm nhất, đến ngày 28.1, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chốt danh sách hỗ trợ Tết theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ.

LĐLĐ An Giang hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động.

An Giang: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 90 triệu, thấp nhất 200 ngàn đồng

Lục Tùng |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất trên địa bàn tỉnh An Giang là 90 triệu đồng.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

An Giang: 4 năm, đoàn viên Công đoàn hưởng lợi gần 35 tỉ đồng

Lục Tùng |

Qua 4 năm thực hiện, Chương trình Phúc lợi đoàn viên Công đoàn, đã giúp đoàn viên Công đoàn tỉnh An Giang hưởng lợi gần 35 tỉ đồng.

Kiên Giang: Ngày 28.1 chốt danh sách hỗ trợ Tết theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ

Lục Tùng |

Chậm nhất, đến ngày 28.1, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chốt danh sách hỗ trợ Tết theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ.

LĐLĐ An Giang hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động.

An Giang: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 90 triệu, thấp nhất 200 ngàn đồng

Lục Tùng |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất trên địa bàn tỉnh An Giang là 90 triệu đồng.