An Giang: Hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực

Lục Tùng |

Sau gần 5 năm thực hiện quy chế phối hợp với UBND tỉnh An Giang, hoạt động Công đoàn (CĐ) tỉnh An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Hoạt động Công đoàn tỉnh An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực” - ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - nói về kết quả sau gần 5 năm (2016-2020) thực hiện quy chế phối hợp với UBND tỉnh An Giang theo tinh thần Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ VN về hoạt động công đoàn trong việc đảm việc làm, nâng cao mức sống... của CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ VN về hoạt động công đoàn trong việc đảm việc làm, nâng cao mức sống... của CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng

5 năm qua, UBND tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh An Giang tập trung vào những nội dung quan trọng liên quan đến chức năng hoạt động của tổ chức CĐ, nhất là công tác phát triển đoàn viên (ĐV), thành lập CĐCS và đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ… Qua đó, tạo điều kiện cho các cấp CĐ phát huy thế mạnh của tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở.

Nổi bật là khánh thành đưa công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đi vào hoạt động. Ngoài ra, các cấp CĐ đã tích cực hưởng ứng và đăng ký 2.260 giải pháp sáng kiến thi đua thuộc các lĩnh vực (trong đó có 1.260 giải pháp, sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 940 triệu đồng,); 300 công trình sản phẩm đăng ký thi đua chào mừng Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng giá trị 65,5 tỷ đồng.

Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Toàn tỉnh An Giang hiện có 98.149 đoàn viên/104.075 CNVCLĐ (chiếm tỷ lệ 94,3%), đang sinh hoạt tại 1.502 CĐCS, trong đó, khu vực ngoài nhà nước có 40.536 đoàn viên/50.673 NLĐ sinh hoạt tại 210 CĐCS; trên 80% NLĐ được ký kết hợp đồng lao động, 79% NLĐ được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến gần 22.000 NLĐ bị ảnh hưởng dưới nhiều hình thức tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc, giảm giờ làm... Tính đến tháng 11.2020, có trên 280 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số tiền 49,1 tỉ đồng.

Thừa ủy quyền Chính phủ, ông Lê Văn Phước Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Thừa ủy quyền Chính phủ, ông Lê Văn Phước Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Từ thực tế khó khăn này, ông Phú có 5 kiến nghị đến cơ quan chức năng xem xét để hợp tác trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, như: Sớm ban hành quy định trách nhiệm chủ DN tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng lao động gắn với chế độ tiền lương tương xứng thích ứng sự phát triển của cách mạng công nghiệp mới, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “CĐ Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; hoàn thiện các tiêu chí chất lượng và hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về năng lực nghề nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để đào tạo và phát triển lực lượng công nhân, lao động kỹ thuật cao, tạo điều kiện để những người có chuyên môn giỏi sau 30 tuổi có thể tiếp tục phát huy trí tuệ, có nhiều giải pháp mang lại giá trị kinh tế phục vụ cho DN, đất nước... Có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các DN đầu tư vào lĩnh vực nhà ở, nhà giữ trẻ, các khu vui chơi giải trí cho CNLĐ ở các khu công nghiệp và doanh nghiệp có đông CNLĐ; Sớm có chủ trương hạn chế nạn “tín dụng đen” đe dọa CNLĐ bằng giải pháp bố trí vốn cho CNLĐ vay để phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Tổng LĐLĐVN.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Khen thưởng 8 đơn vị tích cực tham gia thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

Thanh Tùng |

Ngày 24.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, “Ngày Pháp luật” quý IV, năm 2020. Tham dự có toàn thể Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh và cán bộ, chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.

Công đoàn An Giang gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cẩm Tú |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 23 – 25.9. Trước thềm Đại hội, Công đoàn An Giang xin gửi gắm niềm tin của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ nhân sự kiện quan trọng này.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nghệ An: Khen thưởng 8 đơn vị tích cực tham gia thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

Thanh Tùng |

Ngày 24.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, “Ngày Pháp luật” quý IV, năm 2020. Tham dự có toàn thể Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh và cán bộ, chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.

Công đoàn An Giang gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cẩm Tú |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 23 – 25.9. Trước thềm Đại hội, Công đoàn An Giang xin gửi gắm niềm tin của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ nhân sự kiện quan trọng này.