An Giang: Hàng chục gian hàng ưu đãi, miễn phí phục vụ công nhân

Lục Tùng |

Không chỉ bán hàng giảm giá 10-30%, hơn 20 gian hàng tham gia phục vụ Ngày hội Văn hóa – Thể thao CNLĐ tỉnh An Giang mừng Xuân Canh Tý còn áp dụng nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt.

Nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Văn hóa – Thể thao CNLĐ tỉnh An Giang chào mừng Xuân Canh Tý do LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 11.1, có hàng chục gian hàng tham gia phục vụ nhu cầu ăn uống tại chỗ và mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho các vận động viên và lực lượng công nhân, viên chức, lao động tham gia cổ vũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thanh Hải tham quan các gian hàng phục vụ Ngày hội. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thanh Hải tham quan các gian hàng phục vụ Ngày hội. Ảnh: LT
Một góc khu vực gian hàng. Ảnh: LT
Một góc khu vực gian hàng. Ảnh: LT

Cụ thể, có 20 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, 2 Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục và LĐLĐ TP. Long Xuyên tham gia gian hàng ẩm thực và 2 đơn vị tham gia bán các mặt hàng thiết yếu.

Gian hàng giảm giá của ngành bưu điện cũng luôn tấp nập khách. Ảnh: LT
Gian hàng giảm giá của ngành bưu điện cũng luôn tấp nập khách. Ảnh: LT
 

Theo đó, các mặt hàng được bán với giá ưu đãi, giảm giá (Bưu điện tỉnh và Tập đoàn Đại Hàn Kim - TP. Hồ Chí Minh) 5 – 30%. Riêng các gian hàng tham gia phục vụ tại ngày hội, đều có những suất miễn phí dành tặng 30-50 đoàn viên, người lao động/đơn vị.

Gian hàng ẩm thực tại Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Gian hàng ẩm thực tại Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Ấp dụng chế độ ưu đãi, nhưng các gian hàng đều được đầu tư trang trí bắt mắt. Ảnh: LT
Ấp dụng chế độ ưu đãi, nhưng các gian hàng đều được đầu tư trang trí bắt mắt. Ảnh: LT
 

Đặc biệt có 2 đơn vị cung cấp miễn phí 100% mặt hàng quần áo và sách là CĐCS Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và CĐCS Thư viện tỉnh.

Gian hàng quần áo miễn phí. Ảnh: LT
Gian hàng quần áo miễn phí. Ảnh: LT
Gian hàng sách miễn phí thu hút nhiều CNLĐ tìm đến. Ảnh: LT
Gian hàng sách miễn phí thu hút nhiều CNLĐ tìm đến. Ảnh: LT

“Những hoạt động thiết thực và giàu tính nhân văn này sẽ tạo nên không khí phấn khởi, khơi dậy nguồn năng lượng tích cực để ra sức thi đua đạt nhiều kết quả trong năm mới” - bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội nhấn mạnh thêm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Gần 1.000 vận động viên dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao

Lục Tùng |

Gần 1.000 vận động viên là đoàn viên CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành: Y tế, Giáo dục đã nô nức dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm 2020 mừng Xuân, mừng Đảng.

An Giang: Công nhân lao động hiến 350 đơn vị máu dự trữ dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Theo chỉ tiêu phân bổ là 300 đơn vị máu, nhưng với quyết tâm góp phần tăng lượng máu dự trữ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban thường vụ LĐLĐ An Giang đã nỗ lực kêu gọi đoàn viên, CNLĐ đóng góp 350 đơn vị máu.

Lãnh đạo Trung ương thăm hỏi, tặng quà Tết CNLĐ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, chúc Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao trên 100 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp tại địa bàn TP. Long Xuyên có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

An Giang: Gần 1.000 vận động viên dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao

Lục Tùng |

Gần 1.000 vận động viên là đoàn viên CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành: Y tế, Giáo dục đã nô nức dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm 2020 mừng Xuân, mừng Đảng.

An Giang: Công nhân lao động hiến 350 đơn vị máu dự trữ dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Theo chỉ tiêu phân bổ là 300 đơn vị máu, nhưng với quyết tâm góp phần tăng lượng máu dự trữ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban thường vụ LĐLĐ An Giang đã nỗ lực kêu gọi đoàn viên, CNLĐ đóng góp 350 đơn vị máu.

Lãnh đạo Trung ương thăm hỏi, tặng quà Tết CNLĐ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, chúc Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao trên 100 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp tại địa bàn TP. Long Xuyên có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết.