An Giang: Gần 13 tỉ đồng chăm lo người lao động

LỤC TÙNG |

“Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã hỗ trợ cho 33.789 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 12,837 tỉ đồng” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết.

Chăm lo ”vượt chỉ tiêu”

Các cấp CĐ đã kịp thời hỗ trợ đúng, thậm chí hỗ trợ ”vượt tiêu chuẩn” cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, bên cạnh hỗ trợ đoàn viên, NLĐ thuộc diện F0, F1, khu vực phong tỏa, tử vong do dịch; chế độ dinh dưỡng cho NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, lực lượng làm việc tại các chốt, khu vực cách ly phòng chống dịch..., cán bộ CĐ các cấp đồng loạt phối hợp các đoàn thể mở gian hàng 0 đồng, chuyến xe 0 đồng cung cấp nhu yếu phẩm, rau củ quả đến tận gia đình người dân với trị giá trên 1 tỉ đồng.

Cũng từ nguồn lực này, tổ chức CĐ trên quê hương Bác Tôn còn vươn ra tiếp sức cho tổ chức CĐ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai 28 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 600 triệu đồng để có thêm điều kiện chăm lo đoàn viên, NLĐ.

Không chỉ quan tâm chăm lo trực tiếp, các cấp CĐ còn vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Long Xuyên, Châu Thành, Châu Phú miễn, giảm tiền thuê nhà, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: Gạo, mì gói, trứng, rau củ quả cho NLĐ... Chính cách làm này không chỉ giúp An Giang hoàn thành sớm các chỉ tiêu chăm lo so với nhiều tỉnh, TP, mà còn chăm lo “vượt chỉ tiêu” cho đoàn viên, NLĐ.

Bài học về đổi mới cách làm

“Kết quả này là nhờ các cấp CĐ đã chủ động đổi mới cách làm. Theo đó, không chỉ phát huy tối đa nội lực, mà còn chủ động tiếp nhận các nguồn lực bên ngoài để tạo nên sức mạnh tổng hợp” - ông Phú chia sẻ.

Bên cạnh việc dồn hết nguồn tài chính CĐ, kể cả dự phòng vào việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch..., các cấp CĐ tỉnh An Giang đã không ngừng linh động, sáng tạo ra nhiều các làm hay, thiết thực nên chủ động tiếp nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Nổi bật là LĐLĐ huyện Châu Phú, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, TP.Long Xuyên và thị xã Tân Châu... đã có nhiêu cách làm hay.

Ngày 14.11, LĐLĐ huyện Tri Tôn tổ chức trao gần 15.000 đơn vị vật tư y tế cho Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn, đơn vị y tế tuyến đầu có thêm điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đây là lần thứ 2 LĐLĐ huyện Tri Tôn liên tiếp hỗ trợ vật tư chống dịch với tổng trị giá gần 500 triệu đồng do chính đơn vị vận động từ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương.

Cũng với cách làm tương tự, LĐLĐ huyện Phú Tân đã vận động các nhà hảo tâm gần 1 tỉ đồng giúp LĐLĐ huyện chăm lo kịp thời, chu đáo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và cả lực lượng người lao động làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Cụ thể, thăm hỏi, động viên 3 đội truy vết nhanh; thăm hỏi, động viên 11 chốt trực giao thông kiểm soát dịch... Ngoài ra, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung còn phát động xây dựng mô hình “Tiết kiệm bỏ ống heo đất” trong đội ngũ cán bộ CĐ huyện kết hợp nguồn vận động xã hội hóa hỗ trợ 20 suất thẻ Bảo hiểm Y tế cho học sinh là còn NLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Lý giải về động lực khiến cho các cấp CĐ có thể tiếp nhận nguồn ngoại lực lớn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân Trần Ngọc Trung chia sẻ: “Chính sự dấn thân của LĐLĐ tỉnh đã tiếp lửa”. Theo ông Trung, từ thực tế chỉ đạo cộng với việc làm cụ thể của LĐLĐ tỉnh, nhất là đợt huy động nhiều ban chuyên môn LĐLĐ tỉnh làm việc trong 4 ngày nghỉ lễ để kịp hoàn thành hồ sơ sản xuất 3 tại chỗ đúng theo quy định, không chỉ là tấm gương, mà còn tiếp thêm động lực thôi thúc các LĐLĐ cấp huyện đổi mới cách làm cũ, tìm ra cách làm mới hiệu quả hơn.

Có thể nói, quyết tâm hoàn thành hỗ trợ sản xuất “3 tại chỗ” của LĐLĐ tỉnh An Giang, không chỉ gợi mở cho các cấp CĐ đổi mới cách làm, tăng tốc chăm lo, mà còn tạo điều kiện cho các cấp CĐ đẩy mạnh thương lượng với người sử dụng LĐ điều chỉnh, tăng giá trị dinh dưỡng cho NLĐ.

“Đã có 26 doanh nghiệp đồng tình nâng giá trị dinh dưỡng bữa ăn cho trên 6.000 NLĐ với định mức tăng gần 10.000 đồng/người/ngày” - ông Trần Lưu Phong, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động - LĐLĐ tỉnh An Giang, chia sẻ.

Thông qua tranh thủ đề xuất của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ nguồn vaccine để tiêm ngừa cho CNLĐ. Đến nay, đã có 39.092/ 46.985 NLĐ (tại các doanh nghiệp có tổ chức CĐ) tiêm vaccine mũi 1 và 12.580 NLĐ mũi 2.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tiếp nhận trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng

Lục Tùng |

AN GIANG -  LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp nhận 730 bộ trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng.

Từ đường dây nóng Giám đốc Công an, tỉnh An Giang bắt nhiều xe chở hàng lậu

Vũ Tiến |

AN GIANG – Từ tin báo của quần chúng đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã bắt quả tang 3 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

An Giang: Những trường hợp F1 nào được cách ly tại nhà?

Lục Tùng |

AN GIANG - UBND tỉnh An Giang vừa thống nhất việc triển khai cách ly tại nhà với một số trường hợp F1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

An Giang: Tiếp nhận trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng

Lục Tùng |

AN GIANG -  LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp nhận 730 bộ trang phục bảo hộ y tế do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng.

Từ đường dây nóng Giám đốc Công an, tỉnh An Giang bắt nhiều xe chở hàng lậu

Vũ Tiến |

AN GIANG – Từ tin báo của quần chúng đến đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã bắt quả tang 3 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

An Giang: Những trường hợp F1 nào được cách ly tại nhà?

Lục Tùng |

AN GIANG - UBND tỉnh An Giang vừa thống nhất việc triển khai cách ly tại nhà với một số trường hợp F1.