An Giang: Đưa Cửa hàng tiện ích Công đoàn phục vụ CNLĐ dịp Tết Canh Tý

Lục Tùng |

Với cam kết giảm giá từ 5 - 20% cho tất cả sản phẩm, Cửa hàng tiện ích Công đoàn tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) hứa hẹn là điểm mua sắm lý tưởng mà tổ chức Công đoàn trên quê hương Bác Tôn xây dựng để phục vụ đoàn viên, CNLĐ.

Ngày 14.1, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, LĐLĐ An Giang đã làm lễ khai trương, đưa vào hoạt động Cửa hàng tiện ích Công đoàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự và tham gia cắt băng khánh thành.

Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Lục Tùng
Lễ cắt băng khai trương. Ảnh: LT
Lễ cắt băng khai trương. Ảnh: LT

Cửa hàng được xây dựng trên diện tích 150m2 (UBND tỉnh giao cho LĐLĐ An Giang sử dụng) với tổng chi phí xây dựng là 700 triệu đồng do LĐLĐ An Giang vận động Tập đoàn Đại hàn kim (TP. Hồ Chí Minh) xây dựng. Đây là thửa đất có vị trí vàng vì tọa lạc ngay khu vực cổng chính khu công nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan cửa hàng sau lễ khai trương. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú cùng cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham quan cửa hàng sau lễ khai trương. Ảnh: LT

Sau 30 ngày thi công, cửa hàng đã hoàn thành và chính thức đưa vào phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Canh Tý 2020 của đoàn viên, CNLĐ đang làm việc tại khu công nghiệp.

Cửa hàng tiện ích công đoàn được xây dựng theo mô hình là một siêu thị mini sẽ cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng, phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt giá ưu đãi giảm từ 10 - 20% sẽ phục vụ cho nhu cầu mua sắm của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (bìa trái) nhắc nhở lãnh đạo cửa hàng tập trung chú ý vấn đề an toàn thực phẩm và giá cả so với thị trường. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (bìa trái) nhắc nhở lãnh đạo cửa hàng tập trung chú ý vấn đề an toàn thực phẩm và giá cả so với thị trường. Ảnh: LT

Sự ra đời của cửa hàng không chỉ giúp công nhân thuận tiện, tiết kiệm được thời gian mua sắm, mà còn từng bước hạn chế được thói quen mua hàng hóa ở chợ tự phát không rõ nguồn gốc, quan trọng nhất là tránh được ùn tắt giao thông hoặc tai nạn giao thông khi mua sắm vào giờ tan ca ở chợ tự phát…

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa Tết Canh Tý

PV |

Chủ tịch tỉnh LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, theo kế hoạch thống nhất với Sở Văn hoá Thể thao Du lịch An Giang, năm nay LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) vui Tết Canh Tý.

An Giang: Khởi công “Cửa hàng tiện ích Công đoàn” đầu tiên

Lục Tùng |

“Cửa hàng tiện ích Công đoàn” được xây dựng theo mô hình là một siêu thi mini, cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt giá ưu đãi phục vụ cho nhu cầu mua sắm của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

LĐLĐ An Giang: Đảm bảo mọi đoàn viên đều vui Tết sum vầy

Lục Tùng |

“Đảm bảo mọi đoàn viên, CNLĐ đều có điều kiện vui Tết sum vầy” là quan điểm được ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang – quán triệt tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra vào chiều 15.11, bàn về kế hoạch tổ chức Tết sum vầy Canh Tý năm 2020.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa Tết Canh Tý

PV |

Chủ tịch tỉnh LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, theo kế hoạch thống nhất với Sở Văn hoá Thể thao Du lịch An Giang, năm nay LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) vui Tết Canh Tý.

An Giang: Khởi công “Cửa hàng tiện ích Công đoàn” đầu tiên

Lục Tùng |

“Cửa hàng tiện ích Công đoàn” được xây dựng theo mô hình là một siêu thi mini, cung cấp các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đa dạng phong phú về chủng loại với nhiều mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo về chất lượng, đặc biệt giá ưu đãi phục vụ cho nhu cầu mua sắm của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

LĐLĐ An Giang: Đảm bảo mọi đoàn viên đều vui Tết sum vầy

Lục Tùng |

“Đảm bảo mọi đoàn viên, CNLĐ đều có điều kiện vui Tết sum vầy” là quan điểm được ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang – quán triệt tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra vào chiều 15.11, bàn về kế hoạch tổ chức Tết sum vầy Canh Tý năm 2020.