An Giang đề nghị phân bổ thêm 1.200 tấn gạo để hỗ trợ người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ LĐTBXH, tỉnh  An Giang đề nghị phân bổ thêm 1.200 tấn gạo để hỗ trợ người lao động.

Chiều 29.10, đoàn công tác Bộ LĐTBXH do Thứ trưởng Lê Văn Thanh dẫn đầu đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn Bộ LĐTBXH với tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn Bộ LĐTBXH với tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Theo Sở LĐTBXH tỉnh An Giang, đến nay An Giang đã thực hiện hỗ trợ cho trên 173.303 đối tượng, với tổng kinh phí các chính sách là 191,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chính sách tại An Giang vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tiến độ thực hiện một số chính sách vẫn còn chậm, có chính sách chưa phát sinh hồ sơ đề nghị, số đối tượng vượt khả năng ngân sách của tỉnh. Vì vậy, tỉnh An Giang kiến nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ cho địa phương.

Cụ thể, bên cạnh đề nghị sớm ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định 23 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP để các tỉnh, thành phố sớm triển khai thực hiện kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp..., tỉnh An Giang cũng đề nghị Bộ LĐTBXH và Bộ Tài chính xem xét tiếp tục phân bổ hỗ trợ 1.200 tấn gạo để địa phương hỗ trợ cho người dân về quê tự phát (đến nay đã trên 65 ngàn người) và nhóm lao động tự do tỉnh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tỉnh An Giang kiến nghị phân bổ thêm 1.200 tấn gạo để địa phương hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LT
Tỉnh An Giang kiến nghị phân bổ thêm 1.200 tấn gạo để địa phương hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LT

Dịp này tỉnh An Giang cũng đề nghị sớm hỗ trợ cho ngân sách địa phương 60% kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đồng thời đề xuất Bộ LĐTBXH xem xét, đề xuất Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết năm 2022 vì hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn đang diễn biến phức tạp, nên hầu hết các doanh nghiệp giảm số người làm việc, tạm ngưng hoạt động ... tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, nên chưa có nhu cầu đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá An Giang triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội khá tốt, nhưng chưa linh hoạt, chưa sâu. Ông Thanh cũng đề nghị An Giang phải rà soát, cập nhật, thống kê trình độ của số lao động mới về địa phương để phân loại số lượng có trình độ, tay nghề và lao động phổ thông kết nối người lao động với doanh nghiệp trong tỉnh.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, An Giang chưa linh hoạt, chưa sâu trong việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ảnh: LT
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, An Giang chưa linh hoạt, chưa sâu trong việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ảnh: LT

Thông qua công nghệ thông tin kết nối với các tỉnh thành để giới thiệu việc làm cho những lao động muốn trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai làm việc. Ông Thanh cũng đề nghị tỉnh An Giang ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân, người lao động, đồng thời hỗ trợ một phần tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước... cho người lao động của địa phương đến làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trước đó, Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã đến thực địa tại Công ty TNHH NV Apparel và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh An Giang.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rà soát, triển khai nhanh gói hỗ trợ người lao động tái sản xuất

Đình Trọng |

Những ngày cuối tháng 10.2021, tại Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động tái sản xuất. Công nhân lao động sau nhiều tháng ở nhà phòng dịch đã được đi làm trở lại. Tuy nhiên, công nhân vẫn chưa đến tháng lĩnh lương, đời sống còn nhiều khó khăn. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành tập trung rà soát các chính sách tiếp tục chi hỗ trợ để người lao động vượt qua giai đoạn này.

Hơn 16,579 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng LĐ khó khăn do dịch

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rà soát, triển khai nhanh gói hỗ trợ người lao động tái sản xuất

Đình Trọng |

Những ngày cuối tháng 10.2021, tại Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động tái sản xuất. Công nhân lao động sau nhiều tháng ở nhà phòng dịch đã được đi làm trở lại. Tuy nhiên, công nhân vẫn chưa đến tháng lĩnh lương, đời sống còn nhiều khó khăn. Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành tập trung rà soát các chính sách tiếp tục chi hỗ trợ để người lao động vượt qua giai đoạn này.

Hơn 16,579 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng LĐ khó khăn do dịch

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.