An Giang: Công đoàn - tổ chức quan trọng của công tác dân vận

Lục Tùng |

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tư tưởng, đời sống..., LĐLĐ An Giang đã tạo ra sự đồng thuận trong đội ngũ đoàn viên, CNLĐ, qua đó tạo ra sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Sáng ngày 24.6, tại TP. Long Xuyên, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Bùi Tuấn Quang - Phó Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm lễ tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại tỉnh An Giang. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên đoàn công tác, tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LT

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Võ Anh Kiệt -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đã khẳng định: 10 năm qua, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng”.

Ông Võ Anh Kiệt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LT
Ông Võ Anh Kiệt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LT

Cụ thể là nhận thức về công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNLĐ ngày càng đầy đủ hơn... Qua đó thúc đẩy các đơn vị trong hệ thống chính trị thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương thức hướng mạnh về cơ sở, tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các giới, đoàn viên, hội viên, kịp thời giải quyết nhiều bức xúc, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững và ổn định an ninh, quốc phòng...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lầm việc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức Công đoàn: “Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ với việc kịp thời nắm tình hình quan hệ lao động, chính sách đối với CNLĐ, LĐLĐ An Giang đã tạo ra phong trào hưởng ứng các đợt phát động thi đua yêu nước trong CNLĐ với nhiều hoạt động thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tháng Công nhân”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu. Ảnh: LT

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao An Giang trong việc triển khai sớm và tổ chức, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo sẽ là điển hình để các địa phương học tập.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Thanh Hải cũng lưu ý An Giang tiếp tục quan tâm đến một số hạn chế, yếu kém, nhất là chuyện có một số mô hình chỉ mới dừng lại ở phong trào. Vì vậy An Giang cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng đòi hỏi của toàn cầu hóa với việc xuất hiện những tổ chức mang tính cạnh canh gay gắt, sống còn; nhất là với tổ chức Công đoàn Việt Nam...  

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Nâng tầm sự kiện gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất nâng tầm sự kiện “Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ” hàng năm thành mô hình họp mặt truyền thống.

Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020

Trần Kiều |

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với công tác dân vận; LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh.

LĐLĐ TP.Hà Nội đạt giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" cụm số 2

H.N |

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 cụm số 2. Kết thúc Hội thi, đội thi của LĐLĐ TP Hà Nội đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

An Giang: Nâng tầm sự kiện gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất nâng tầm sự kiện “Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ” hàng năm thành mô hình họp mặt truyền thống.

Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020

Trần Kiều |

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với công tác dân vận; LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh.

LĐLĐ TP.Hà Nội đạt giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" cụm số 2

H.N |

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 cụm số 2. Kết thúc Hội thi, đội thi của LĐLĐ TP Hà Nội đã xuất sắc đạt giải Nhất.