An Giang: Công bố đường dây nóng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch

Lục Tùng |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang vừa công bố đường dây nóng hỗ trợ người lao động (NLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chiều 16.8, LĐLĐ tỉnh An Giang chính thức công bố đường dây nóng tiếp hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, tại LĐLĐ tỉnh có 3 số điện thoại do ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang điều hành chung (0913.971.714) và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang (0913.822.260), Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật - Quan hệ lao động Trần Lưu Phong (0918.661.202), phụ trách, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, chính sách.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ VN cho tỉnh An Giang phòng chống dịch, trong đó có hỗ trợ NLĐ. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ VN cho tỉnh An Giang phòng chống dịch, trong đó có hỗ trợ NLĐ. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, còn có 14 số điện thoại của Chủ tịch LĐLĐ 11 huyện, thị, thành phố cùng Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn các Khu công nghiệp.

Theo đó, mọi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, cần tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ... tùy theo phạm vi liên quan mà điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của Chủ tịch LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp sẽ được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ trực tiếp.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ NLĐ của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ NLĐ của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Trường hợp vấn đề phức tạp, cần tư vấn cao hơn, có thể liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng tại LĐLĐ tỉnh. Đây được xem là cách làm thiết thực trong việc kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh An Giang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Được biết, theo thống kê, hiện An Giang có trên 25 ngàn NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có thành lập tổ chức Công đoàn, bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức. Nổi bật là phải giảm giờ làm, giảm thu nhập, thậm chí là tạm ngưng việc...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ mập mờ hỗ trợ NLĐ ở Đồng Nai: 2 trường hợp đã hưởng chế độ đúng quy định

MINH CHÂU |

Liên quan đến phản ánh tình trạng “râu ông nọ cắm càm bà kia” trong việc chi gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tối 12.8, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã có trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

LĐLĐ An Giang: Chung tay chuyển thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã chung tay chuyển hơn 15 tấn rau củ, thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) để sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Vụ mập mờ hỗ trợ NLĐ ở Đồng Nai: 2 trường hợp đã hưởng chế độ đúng quy định

MINH CHÂU |

Liên quan đến phản ánh tình trạng “râu ông nọ cắm càm bà kia” trong việc chi gói hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tối 12.8, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã có trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

LĐLĐ An Giang: Chung tay chuyển thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã chung tay chuyển hơn 15 tấn rau củ, thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) để sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.