An Giang: Có gần 230 ngàn CNLĐ đạt danh hiệu “nam, nữ 2 giỏi”

Lục Tùng |

Với việc sáng tạo phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, LĐLĐ An Giang không chỉ trực tiếp góp phần thiết thực hóa mục tiêu bình đẳng giới, mà còn đóng góp mô hình mới, thiết thực cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát động thi đua toàn diện..

Ngày 27.7, LĐLĐ An Giang sơ kết phong trào thi đua 5 năm của hai mô hình “2 giỏi”, gồm: Nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và Nam “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: LT
Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: LT

Trong đó,  nội dung “nữ 2 giỏi” là mô hình do Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng và phát động trên phạm vi toàn quốc, nhưng ở An Giang, được LĐLĐ tỉnh linh động gắn và lồng ghép với các phong trào có ý nghĩa tích cực trong việc tôn vinh vị trí, vai trò của người phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng, như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”...

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Bằng khen cho cá nhân điển hình. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng Bằng khen cho cá nhân điển hình. Ảnh: LT

Qua đó, đã thu hút 100% nữ CNVCLĐ toàn tỉnh tham gia. Trong đó hàng năm đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có 95% trở lên, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn có 50% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp... Việc vinh danh này đã khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nữ CNVCLĐ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, sản xuất kinh doanh, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin, năng động, sáng tạo.

Tặng Bằng khen LĐLĐ cho LĐLĐ TP. Châu Đốc. Ảnh: LT
Tặng Bằng khen LĐLĐ cho LĐLĐ TP. Châu Đốc. Ảnh: LT

Riêng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” do LĐLĐ An Giang sáng tạo nhằm phát động nam CNVCLĐ trong tỉnh, hưởng ứng tham gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cụ thể là vừa ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vừa tham gia chia sẻ công việc gia đình, tiến tới xoá bỏ quan niệm phân biệt đối xử về giới. Từng bước tạo cơ hội bình đẳng nam - nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình, cùng chung tay xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho LĐLĐ huyện Chợ Mới. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho LĐLĐ huyện Chợ Mới. Ảnh: LT

Qua 5 năm phát động, phong trào đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng tích cực của lực lượng nam CNVCLĐ với số lượng đăng ký tham gia và kết quả công nhận danh hiệu qua từng năm đều tăng. Đến nay đã 96.750 / 121.589 lượt nam CNVCLĐ đăng ký được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ An Giang. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Cờ thi đua Chính phủ cho LĐLĐ An Giang. Ảnh: LT

Từ thành tựu đó, đã có hàng chục CNVCLĐ được tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước và tổ chức Công đoàn cấp trung ương, tỉnh, huyện. Đặc biệt, thành tựu này còn góp phần để Chính phủ tặng Cờ thi đua dành cho "Đơn vị Xuất sắc trong phong trào thi đua" cho LĐLĐ An Giang.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: 5 năm, 25 ngàn đề tài, sáng kiến, làm lợi gần 200 tỉ đồng

Lục Tùng |

Thông qua các đợt phát động, nuôi dưỡng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn, 5 năm qua (2015-2020), đoàn viên, CNCVLĐ tỉnh An Giang đã thực hiện gần 25.000 công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ... làm lợi gần 200 tỉ đồng.

An Giang: Khánh thành công trình chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Với việc hỗ trợ 50% kinh phí, LĐLĐ An Giang không chỉ giúp 2 xã vùng sâu huyện Châu Phú có điện thắp sáng giao thông nông thôn, mà còn thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị, lịch sử lớn, nhất là kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ An Giang: 6 tháng hỗ trợ hơn 90.000 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

6 tháng qua, bên cạnh hỗ trợ kịp thời các thiết bị phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ An Giang còn hỗ trợ hơn 90 ngàn phần quà, cất 20 Mái ấm Công đoàn... với tổng trị giá hơn 33 tỉ đồng.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

An Giang: 5 năm, 25 ngàn đề tài, sáng kiến, làm lợi gần 200 tỉ đồng

Lục Tùng |

Thông qua các đợt phát động, nuôi dưỡng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn, 5 năm qua (2015-2020), đoàn viên, CNCVLĐ tỉnh An Giang đã thực hiện gần 25.000 công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ... làm lợi gần 200 tỉ đồng.

An Giang: Khánh thành công trình chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Với việc hỗ trợ 50% kinh phí, LĐLĐ An Giang không chỉ giúp 2 xã vùng sâu huyện Châu Phú có điện thắp sáng giao thông nông thôn, mà còn thiết thực lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị, lịch sử lớn, nhất là kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ An Giang: 6 tháng hỗ trợ hơn 90.000 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

6 tháng qua, bên cạnh hỗ trợ kịp thời các thiết bị phòng chống dịch COVID-19, LĐLĐ An Giang còn hỗ trợ hơn 90 ngàn phần quà, cất 20 Mái ấm Công đoàn... với tổng trị giá hơn 33 tỉ đồng.