Ấm lòng “Tết Sum vầy” dành cho công nhân lao động ở ga Nha Trang

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chung tay chăm lo Tết cho người lao động, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” với nhiều chương trình thiết thực cho cán bộ, công nhân viên khu ga Nha Trang.

Ngày 17.1 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an” cho đoàn viên, người lao động khu Ga Nha Trang.

20 công nhân lao động khó khăn tại khu vực ga Nha Trang nhận quà Tết sum vầy. Ảnh: P.Linh
20 công nhân lao động khó khăn tại khu vực ga Nha Trang nhận quà Tết Sum vầy. Ảnh: P.Linh

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết: “Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn. Lịch sử ngành Đường sắt chưa bao giờ phải dừng chạy tàu 1 tháng 18 ngày. Điểm sáng là tinh thần người đường sắt và vai trò của ngành đường sắt trong dịch bệnh, thiên tai được khẳng định với những chuyến tàu chuyên biệt đưa bà con từ các tỉnh phía nam về quê, là vận tải đưa đội ngũ y bác sĩ, thiết bị y tế vào các tỉnh tâm dịch...”.

Thay mặt lãnh đạo ngành, ông Đặng Sỹ Mạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người lao động ngành đường sắt ở khu vực Nha Trang đã đồng lòng cùng tổng công ty vượt qua những ngày tháng vừa qua để cơ bản hoàn thành kế hoạch năm.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết Sum vầy chung cho CNLĐ trong Liên hiệp lao động 26 khu ga của Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh.

Những phần quà Tết sum vầy đến kịp thời động viên công nhân lao động ngành đường sắt ở khu vực ga Nha Trang sau một năm đầy khó khăn. Ảnh: P.Linh
Những phần quà Tết Sum vầy đến kịp thời động viên công nhân lao động ngành Đường sắt ở khu vực ga Nha Trang sau một năm đầy khó khăn. Ảnh: P.Linh

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng trao gần 350 triệu đồng kinh phí tổ chức chăm lo, thăm hỏi người lao động trong dịp Tết Nguyên đán cho Công đoàn Công ty CP đường sắt Phú Khánh, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh. Trong đó, hỗ trợ cụ thể cho mỗi đoàn viên, người lao động 300.000 đồng. Đồng thời, trao 20 suất quà cho CNLĐ khó khăn đang làm việc tại các đơn vị ở khu Ga Nha Trang.

Chia sẻ và cảm ơn người lao động. lãnh đạo công ty khẳng định năm 2022 sẽ có nhiều giải pháp cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: P.Linh
Chia sẻ và cảm ơn người lao động, lãnh đạo công ty khẳng định, năm 2022 sẽ có nhiều giải pháp cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: P.Linh

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh: “Để chèo lái được qua năm 2021, chúng tôi cũng 'thương tích đầy mình'. Đau xót nhất là phải đi đến bước tiết giảm tiền lương của người lao động từ tháng 7.2021. Đầu năm 2022 đã có những tín hiệu lạc quan khi khó khăn vướng mắc của ngành đang dần được tháo gỡ. Và nhiệm vụ chúng tôi ưu tiên hàng đầu là cải thiện nhu nhập cho người lao động”.

Cùng với những phần quà động viên đoàn viên, NLĐ, Công đoàn và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam còn trao những tấm vé tàu cho công nhân tại các đơn vị về quê đón Tết và trao quà tặng 8 đơn vị làm việc trong đêm giao thừa ở khu Ga Nha Trang. 

Hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết cho đoàn viên, người lao động xa quê. Ảnh: P.Linh
Hỗ trợ vé tàu về quê ăn Tết cho đoàn viên, người lao động xa quê. Ảnh: P.Linh

Nhiều năm theo những chuyến tàu, anh Nguyễn Văn Thi - công nhân Phân xưởng vận dụng đầu máy Nha Trang - chia sẻ: “Thu nhập giảm, thời gian làm việc luân phiên nhưng ai cũng hiểu dịch bệnh nhiều người còn khó khăn hơn nên cố gắng. Phần quà Tết hôm nay động viên tinh thần rất nhiều, tôi sẽ đưa về chuẩn bị Tết cho gia đình. Được Công đoàn và công ty quan tâm nên tôi cũng phấn khởi hy vọng vào năm mới tốt hơn”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đường sắt và hàng không tăng tần suất phục vụ dịp Tết

Đặng Tiến |

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất cho người dân, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất một số đường bay quốc tế. Cùng đó ngành đường sắt cũng tăng cường chạy thêm một số tuyến.

8,5 tỉ đồng chăm lo người lao động ngành Đường sắt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hải Anh |

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chăm lo cho người lao động với số tiền 8,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ Xã hội - Từ thiện và tài chính Công đoàn. Cùng với khu ga Sài Gòn và khu ga Đà Nẵng, chương trình Tết Sum vầy sẽ được tổ chức điểm tại các khu vực khác như Nha Trang, Vinh, Xuân Giao, Bắc Giang.

Tâm sự của những công nhân đường sắt ngày cận Tết

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng trái ngược với cảnh đông đúc của những ngày cận Tết trước đây, thời gian này tại Nhà Ga Thanh Hóa lại vô cùng vắng vẻ, trong phòng chờ không một bóng khách, mỗi ngày chỉ đón vài chuyến tàu đến, mỗi chuyến lác đác vài hành khách xuống ga. Những nhân viên làm việc lâu năm ở nhà ga này cho hay, mấy chục năm nay họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhà ga đìu hiu như hiện nay.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

Khán giả muốn bỏ xem Chúng ta của 8 năm sau nếu Tùng với Nguyệt tái hợp

ĐÔNG DU |

Trước tình tiết Tùng cưỡng hiếp Nguyệt ở tập 37 "Chúng ta của 8 năm sau", khán giả cho rằng anh đã hết thuốc chữa, cuộc hôn nhân của cả hai nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đường sắt và hàng không tăng tần suất phục vụ dịp Tết

Đặng Tiến |

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất cho người dân, Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất một số đường bay quốc tế. Cùng đó ngành đường sắt cũng tăng cường chạy thêm một số tuyến.

8,5 tỉ đồng chăm lo người lao động ngành Đường sắt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hải Anh |

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ chăm lo cho người lao động với số tiền 8,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ Xã hội - Từ thiện và tài chính Công đoàn. Cùng với khu ga Sài Gòn và khu ga Đà Nẵng, chương trình Tết Sum vầy sẽ được tổ chức điểm tại các khu vực khác như Nha Trang, Vinh, Xuân Giao, Bắc Giang.

Tâm sự của những công nhân đường sắt ngày cận Tết

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng trái ngược với cảnh đông đúc của những ngày cận Tết trước đây, thời gian này tại Nhà Ga Thanh Hóa lại vô cùng vắng vẻ, trong phòng chờ không một bóng khách, mỗi ngày chỉ đón vài chuyến tàu đến, mỗi chuyến lác đác vài hành khách xuống ga. Những nhân viên làm việc lâu năm ở nhà ga này cho hay, mấy chục năm nay họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhà ga đìu hiu như hiện nay.