Ấm áp Tết Sum vầy cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Bảo Hân |

“Tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng phần quà này để đóng tiền học cho các con” - chị Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty Anam Electrionics Việt Nam bày tỏ sau khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Sẻ chia với công nhân khó khăn  

Chị Lý là một trong 200 công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn đến dự và nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại chương trình. Gia cảnh của chị Lý rất khó khăn, éo le. Chồng chị bị ung thư giai đoạn cuối sau khi phát hiện bệnh cách đây 1 năm. Một mình chị phải làm lụng để có tiền chữa trị cho chồng, trang trải sinh hoạt gia đình, nuôi 3 con (lớp 11, lớp 10 và lớp 3). Cháu thứ 2, năm nay lên lớp 10 đang phải nghỉ học ở nhà để trông bố.

Thu nhập của chị Lý nếu có tăng ca được khoảng 7-8 triệu đồng/tháng; nếu không, chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Lương thấp, nhiều khoản phải chi trả, nên gần như tháng nào chị Lý cũng tiêu hết nhẵn, không dành dụm được đồng nào. Mới đây, chị phải nghỉ làm gần nửa tháng, lương chỉ còn 3 triệu đồng, trong khi đã phải đóng 1,4 triệu đồng tiền học cho con. “Cuối năm nay, công ty ít việc nên không tổ chức tăng ca. Hiện tại tôi chưa biết thưởng Tết Nguyên đán được bao nhiêu. Mọi năm, tôi được thưởng 1 tháng lương cơ bản (3,7 triệu đồng)” - chị Lý cho hay.

Nữ công nhân đã gắn bó với công ty được 5 năm này chia sẻ, trong túi chị hiện chỉ còn 2 triệu đồng. Vừa rồi, anh trai chị đang đi làm xa nhắn chị gửi số tài khoản để anh “bắn” cho vài triệu đồng để tiêu Tết.

Chị Lý rất xúc động khi được nhận phần quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Chị cho biết, đây là sự động viên tinh thần to lớn cho CNLĐ như chị từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ tổ chức CĐ.

Theo ông Trịnh Văn Bừng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, với mong muốn mọi công nhân đều được đón Tết, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cùng các cấp CĐ đã chuẩn bị hơn 10.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng; 40 chuyến xe với trên 1.200 tấm vé nghĩa tình dành tặng cho những CNLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bị tai nạn lao động nặng có quê xa trên 150km. Các cấp CĐ đặc biệt quan tâm tới CNLĐ phải ở trong các khu cách ly, phong tỏa, mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế; đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 

Phát biểu chúc Tết, động viên người dân, đoàn viên, CNLĐ tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng tới dự chương trình. Phó Thủ tướng cho biết, 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức. Trong quý II và quý III, nhất là quý III, toàn bộ nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

“Song, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, toàn hệ thống chính trị, bộ ngành, địa phương, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, vượt qua khó khăn, từng bước khống chế dịch bệnh, ổn định lại tình hình sản xuất kinh doanh” - Phó Thủ tướng nói và cho biết, kết quả trên có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, CNLĐ cũng như của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, cùng với xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế thì việc đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân luôn được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, chủ trương lớn.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2022 còn nhiều khó khăn, đan xen những thuận lợi, toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương phải tận dụng được các thuận lợi, khắc phục được những khó khăn với mục tiêu tiếp tục phát triển  kinh tế cao hơn 2021; ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ, cải thiện đời sống của nhân dân tốt hơn năm 2021.

Tham dự chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức còn có: Bà Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đồng chí lãnh đạo tặng 200 suất quà tới những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà tới các hộ nghèo; thăm hỏi, động viên, chúc Tết các CNLĐ đang ở trong Khu Thiết chế CĐ tỉnh Hà Nam.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trao hơn 3.000 suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp, trao tặng hơn 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dự, trao quà tại chương trình.

Ấm áp Tết Sum vầy 2022 tại Công ty TNHH Hi-Tex

Thanh Thuỷ |

Nghệ An - Ngày 16.1, tại Công ty TNHH Hi-Tex, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hoà tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân bình an năm 2022 cho công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chung vui Tết Sum vầy cùng công nhân lao động

Xuân Hùng - Quách Du |

Thanh Hoá - Sáng 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá tổ chức Tết Sum vầy - Xuân Bình an Nhâm Dần 2022. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Thái Bình: Trao hơn 3.000 suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên, NLĐ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” tại 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp, trao tặng hơn 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình dự, trao quà tại chương trình.

Ấm áp Tết Sum vầy 2022 tại Công ty TNHH Hi-Tex

Thanh Thuỷ |

Nghệ An - Ngày 16.1, tại Công ty TNHH Hi-Tex, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hoà tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân bình an năm 2022 cho công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chung vui Tết Sum vầy cùng công nhân lao động

Xuân Hùng - Quách Du |

Thanh Hoá - Sáng 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá tổ chức Tết Sum vầy - Xuân Bình an Nhâm Dần 2022. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động.