Ấm áp quà Tết đến với công nhân lao động khó khăn của Cục H08

Tú Quỳnh |

Hơn 200 suất quà Tết đã được trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động hợp đồng có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Ngày 29.1, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08) tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2021 gặp mặt và tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Tân Sửu 2021.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, xuân về.

Toàn cảnh buổi gặp mặt và tặng quà.
Toàn cảnh buổi gặp mặt và tặng quà.

Theo đó, hơn 200 suất quà Tết đến từ các cấp đã được trao tận tay cho đoàn viên, người lao động khó khăn của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cục H08.

Trong số các phần quà được trao tặng có: 20 suất quà đến từ lãnh đạo Cục H08, 130 suất quà của Công đoàn Công an nhân dân và 70 suất quà của Công đoàn Cục H08.

Tại buổi gặp mặt và trao quà, ban tổ chức tiến hành trao tặng trực tiếp cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía Bắc. Các phần quà còn lại được chuyển về các công đoàn cở sở để tổ chức trao tới tay đoàn viền.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục H08 trao quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn.
Trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân trao quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn.
Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục H08 trao quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Báo cáo về tóm tắt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn trong Cục H08 trong năm 2020, Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục H08 cho biết, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của đoàn viên, công nhân lao động trong Cục.

Chủ tịch Công đoàn Cục H08 báo cáo.
Chủ tịch Công đoàn Cục H08 báo cáo.

Mặc dù vậy, hầu hết doanh nghiệp trong Cục H08 vẫn cố gắng nỗ lực duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, không có người lao động nào phải nghỉ việc dài ngày hay bị mất việc làm. Bình quân thu nhập của đoàn viên, người lao động tại 6/7 doanh nghiệp thuộc Cục H08 trong năm 2020 đều đạt từ 7,4-15 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, các chế độ chính sách như: Tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời; môi trường làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện...

Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt và tặng quà, trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân cảm ơn và đánh giá cao những việc làm mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Cục H08 đã làm được trong thời gian qua đã góp phần xây dựng các doanh nghiệp trong công an nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng thời, trung tá Công Thanh Thảo mong muốn, bước sang năm 2021, với tình hình mới, các cấp công đoàn trong Cục H08 sẽ tiếp tục có thêm nhiều hơn nữa những hoạt động thu hút người lao động thêm gắn bó với tổ chức doanh nghiệp và công đoàn.

Đại diện lãnh đạo Cục H08, thượng tá Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục H08 cũng ghi nhận và đánh giá, trong năm qua, các tổ chức đoàn thể quần chúng, trong đó có công đoàn của Cục H08 đã rất quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

"Thông qua những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng mang nhiều giá trị về mặt tinh thần ngày hôm nay, tôi mong muốn tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong toàn Cục sẽ ngày càng được lan toả sâu rộng đến mỗi đoàn viên, người lao động" - Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường nói.

Phó Cục trưởng Cục H08 Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường cũng cảm ơn các cấp lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công an nhân dân đã có những quan tâm, đồng hành cùng Cục H08.

Đồng thời, đề nghị trong năm 2021 - một năm có nhiều khó khăn, các công nhân viên trong toàn Cục sẽ tiếp tục cần cù, sáng tạo, tìm tòi cải tiến lề lối làm việc và lao động sản xuất, mang lại hiệu quả cao hơn.

Đặc biệt, trong thời gian này cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Song song với đó, lãnh đạo các đơn vị trong Cục cần tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động; đảm bảo cho người lao động ít nhất có được cuộc sống tối thiểu.

Đại diện đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết chia sẻ cảm nghĩ.

Đón nhận những món quà nghĩa tình đầy ấm áp từ các cấp, đại diện đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ lời cảm ơn và chia sẻ: "Món quà Tết chính là sự động viên mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy không lớn lao nhưng đó là sợi dây kết nối tình cảm, tạo động lực để công nhân lao động thêm gắn bó và tin tưởng vào đơn vị cũng như tổ chức công đoàn".

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trao 63 phần quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức chương trình trao quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trao 100 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chân Phúc |

100 suất quà với mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao đến tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đêm Gala Mai vàng "Tết yêu thương".

Trao 90 suất quà Tết cho người dân nghèo xã miền núi Cà Lúi

Phương Linh |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên trực tiếp thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, CNLĐ, các hộ gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo tại Xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trao 63 phần quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Anh Tú |

Ngày 29.1, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, TPHCM tổ chức chương trình trao quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trao 100 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chân Phúc |

100 suất quà với mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao đến tay công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đêm Gala Mai vàng "Tết yêu thương".

Trao 90 suất quà Tết cho người dân nghèo xã miền núi Cà Lúi

Phương Linh |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên trực tiếp thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, CNLĐ, các hộ gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo tại Xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa