Kéo dài thời gian trả nợ mà không phát sinh tính lãi
“Nhận được phần quà của CEP hỗ trợ lúc này, dù không phải là quá lớn, nhưng sẽ giúp cho gia đình tôi vượt qua được khó khăn. Tình cảm của tổ chức Công đoàn (CĐ) thật quý” - đó là những chia sẻ của ông Vương Văn Châu, một người dân ở quận 10 vừa được Tổ chức Tài chính vi mô CEP thuộc LĐLĐ TPHCM hỗ trợ.
Ông Châu cho biết, ông làm nghề chạy xe ôm. Để sửa chữa xe và có thêm vốn làm ăn, ông đã hỏi nhiều nơi, nhưng đều phải chịu lãi cao. Đang lúc khó khăn, gia đình được CEP cho vay 13 triệu đồng với lãi suất rẻ hơn nhiều so với vay ngoài. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, thu nhập mỗi ngày chưa đến 100.000 đồng khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng cơ cực hơn. Đúng lúc đó, gia đình ông Châu được CEP tặng 10kg gạo và hỗ trợ kéo dài thời gian trả nợ mà không bị phát sinh lãi hay bất kỳ khoản chi phí nào.
Được biết, NLĐ là thành viên của CEP, đang thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng bị mất việc, tạm ngừng việc hoặc giảm thu nhập từ 50% do dịch COVID-19 được hỗ trợ hoạt động tín dụng như miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Đại diện CEP, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám đốc Chi nhánh CEP quận 10 - cho hay: “Bên cạnh hỗ trợ hoạt động tín dụng, CEP phối hợp với các LĐLĐ, chính quyền địa phương, Công đoàn cơ sở (CĐCS) các cấp triển khai chương trình hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho khoảng 18.000 thành viên trên toàn bộ 34 chi nhánh với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng”.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho NLĐ
Từ lúc dịch COVID-19 xảy ra, LĐLĐ TPHCM đã khảo sát và lên danh sách để có kế hoạch hỗ trợ riêng cho từng nhóm đối tượng về tiền mặt, nhu yếu phẩm và cả những suất cơm trưa đầy nghĩa tình. Những đối tượng được LĐLĐ hỗ trợ là NLĐ khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: Giáo viên, NLĐ bị ngưng việc, lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ, những người bán vé số...
Bà Phạm Thị Lý (quận Tân Phú) là lao động chính trong gia đình, nuôi 2 con đi học bằng nghề thu mua ve chai hơn 20 năm. Dịch bệnh bùng phát, thực hiện cách ly nên bà Lý đành phải ở nhà. “Tôi nghỉ làm, cả ba mẹ con không có nguồn thu nhập nào khác. May mắn là tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ LĐLĐ là 5kg gạo, đường và nước mắm. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được phần cơm trưa cho 3 mẹ con trong nửa tháng. Có những sự hỗ trợ này, tôi thật sự rất xúc động” - bà Lý chia sẻ.
Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, LĐLĐ của từng quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã vận động nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn giảm tiền thuê phòng cho NLĐ.
Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ Quận Tân Phú (TPHCM) - nói rằng: “Chúng tôi đã khảo sát và vận động được 14 chủ nhà trọ trên địa bàn giảm giá thuê phòng cho CNLĐ. Họ rất nhiệt tình hưởng ứng và còn chủ động hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm cho người thuê phòng. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn, giới thiệu việc làm cho những NLĐ đang bị mất việc hoặc cắt giảm giờ làm để họ có nguồn thu nhập ổn định, duy trì cuộc sống”.
Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, tính đến nay, các cấp CĐ của TPHCM đã hỗ trợ cho gần 8.680 đoàn viên CĐ gặp khó khăn, bị ảnh hưởng việc làm, đời sống, mỗi người một phần gồm 1 triệu đồng do LĐLĐ TPHCM hỗ trợ và quà trị giá 200.000 đồng do CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ. Tổng số tiền để hỗ trợ các đoàn viên này là gần 10,5 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp CĐ của thành phố đã vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê cho hơn 57.200 phòng trọ từ 100.000 đồng đến 2,5 triệu đồng; đặc biệt có 200 phòng trọ được miễn tiền thuê.
LĐLĐ TPHCM cũng đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao của thành phố hỗ trợ 700 suất ăn/ngày trong vòng 10 ngày (từ ngày 6 -15.4) cho những công nhân lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và được đưa đến tận phòng trọ của NLĐ.