Ấm áp gian hàng 0 đồng tại Tết sum vầy - Xuân chia sẻ của Yên Bái

Phan Kiên |

Ngày 28.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đầm ấm hơn.

Tham dự chương trình có ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; bà Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Yên Bái; ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 380 công đoàn viên đại diện cho 43 nghìn công nhân lao động trên địa bàn.

Năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã quyết tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại giữa lãnh đạo Yên Bái với công nhân, viên chức, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức thành công Lễ phát động "Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, trao 320 suất quà với số tiền 344 triệu đồng. Các hoạt động thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được triển khai rộng khắp ở các cấp công đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: Đức Toàn
180 đoàn viên, người lao động được trao quà Tết tại chương trình.
180 đoàn viên, người lao động được trao quà Tết tại chương trình. Ảnh: Đức Toàn

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với mục tiêu không để đoàn viên và người lao động không có Tết, từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh Yên Bái và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã thực hiện hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên cho 6.114 đoàn viên và người lao động.

Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho trên 35 nghìn đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 17 tỉ đồng.

200 đoàn viên công đoàn được mua hàng 0 đồng tại chương trình với trị giá hàng hoá 500 nghìn đồng/ người. Ảnh: Đức Toàn
200 đoàn viên công đoàn được mua hàng 0 đồng tại chương trình với trị giá hàng hoá 500 nghìn đồng/ người. Ảnh: Đức Toàn

Tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Ngoài ra, các đơn vị tài trợ đã ủng hộ LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao kinh phí chăm lo 3.777 đoàn viên, công nhân lao động trực thuộc 7 công đoàn cấp trên trực thuộc với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

Cùng tại chương trình đã có 180 đoàn viên, người lao động được trao quà Tết với trị giá 800 nghìn đồng/suất và 200 đoàn viên công đoàn được mua hàng 0 đồng với trị giá hàng hoá 500 nghìn đồng/người.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái và LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống, việc làm, chế độ chính sách cho người lao động năm 2023.

Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.
Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ở KCN Yên Bái

Phan Kiên |

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Bái chú trọng công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

Phan Kiên |

Ngày 17.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt trên 48.800 đoàn viên

Phan Kiên |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

TPHCM dọn dẹp đường phố sạch sẽ để đón Tết

Huyền Trân |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện sơn sửa mặt đường, vệ sinh sạch sẽ các công trình công cộng để phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ở KCN Yên Bái

Phan Kiên |

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 400 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Bái chú trọng công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

Phan Kiên |

Ngày 17.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt trên 48.800 đoàn viên

Phan Kiên |

Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái.