Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Khoảng 7h20 phút ngày 31.7, chuyến xe chở rau củ từ Lâm Đồng đã đến UBND huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bàn giao hơn 10 tấn rau củ tươi cho Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh để tiến hành phân phát cho các thầy cô và người lao động.

Tài xế Lê Trường cho biết công ty vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục để chuyến xe có thể "thông chốt" nhanh nhất. Trên tuyến đường, mặc dù có phải dừng lại để kiểm tra nhưng xe cũng được ưu tiên giải quyết. Do hàng hóa là rau tươi nên anh đã lái xe không nghỉ, cố gắng để bàn giao kịp thời cho rau còn tươi mới.

"Tôi là tài xế nên chỉ mở cửa đóng cửa xe, tất cả rau củ là do các thầy cô tập kết rồi khuân vác lên xe tải, gửi gắm cho Bà Rịa - Vũng Tàu" - ông Lê Trường nói.

Chuyến xe yêu thương của CĐN Giáo dục tỉnh Lâm Đồng chia sẻ cùng Bà Rịa - Vũng Tàu

10 tấn rau củ này gồm nhiều loại như ớt chuông, hành lá, cà tím, khoai lang, su su... được các thầy cô tại Lâm Đồng quyên góp qua nhiều hình thức như mua tại các vườn hoặc tự trồng.

Sau đó, rau củ được đóng bịch và tập kết để chuyển hỗ trợ cho các địa phương bùng phát dịch, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu, với mong muốn trao gửi yêu thương, san sẻ khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Cùng chung tay bốc dỡ rau củ xuống xe. Ảnh: T.A
Cùng chung tay bốc dỡ rau củ xuống xe. Ảnh: T.A

Bà Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh - cho biết, số rau củ này sẽ được phân thành 3 phần. Trong đó, một phần khoảng hơn 2 tấn sẽ được Công đoàn ngành chuyển giao tận tay các thầy cô trong vùng phong tỏa, gia đình các thầy cô cách ly hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Những phần còn lại sẽ được LĐLĐ tỉnh tiếp nhận, chuyển giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền, Đất Đỏ để hỗ trợ cho người dân.

Rau củ được xếp tạm thời vào khu vực bóng mát để tiến hành phân phối. Ảnh: T.A
Rau củ được xếp tạm thời vào khu vực bóng mát để tiến hành phân phối. Ảnh: T.A

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện ngỏ lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh bạn, đã quan tâm hỗ trợ, chia sẻ đối với lực lượng giáo viên cũng như công nhân viên chức lao động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu trong lúc giãn cách

Thành An |

Sáng 31.7, hai “Chuyến xe nghĩa tình” của tỉnh Lâm Đồng đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo khoảng 30 tấn rau, củ hỗ trợ người dân trong tỉnh để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Lâm Đồng: Tạm dỡ camera an ninh trên QL27C để chuyển thiết bị xây dựng công trình điện gió

Hữu Long |

Đà Lạt thống nhất chủ trương tạm thời tháo dỡ camera an ninh trên tuyến Quốc lộ 27C để phục vụ vận chuyển thiết bị xây dựng công trình điện gió.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu trong lúc giãn cách

Thành An |

Sáng 31.7, hai “Chuyến xe nghĩa tình” của tỉnh Lâm Đồng đã đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo khoảng 30 tấn rau, củ hỗ trợ người dân trong tỉnh để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Lâm Đồng: Tạm dỡ camera an ninh trên QL27C để chuyển thiết bị xây dựng công trình điện gió

Hữu Long |

Đà Lạt thống nhất chủ trương tạm thời tháo dỡ camera an ninh trên tuyến Quốc lộ 27C để phục vụ vận chuyển thiết bị xây dựng công trình điện gió.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.