"Ai, cơ quan nào trục lợi chính sách là có lỗi với dân"

Minh Phương |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - chia sẻ như vậy trong buổi Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch COVID-19 liên quan đến Nghị quyết 68 vào chiều 7.7.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đào Ngọc Dung bày tỏ: Người dân đang mong chờ từng ngày để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, đặc biệt là những NLĐ tự do, NLĐ trực tiếp.

"Ai, cơ quan nào, địa phương nào mà chậm triển khai hỗ trợ là có lỗi với dân. Cơ quan nào để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách là có lỗi với dân" - ông Đào Ngọc Dung cho hay.

Video: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: “Giản đơn tối đa quyết định hành chính, sau quyết định này không cần một hướng dẫn nào nữa để triển khai”. Thực hiện: Bảo Hân - Đỗ Phương

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là về thủ tục để được nhận hỗ trợ. Theo người đứng đầu ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, thủ tục nhận hỗ trợ lần này sẽ đơn giản hoá và tiết kiệm tối đa thời gian.

Cụ thể, với chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại Nghị quyết 68 đã nới lỏng điều kiện so với Nghị quyết 42 và Nghị quyết 154, chỉ cần giảm 15% số lao động thuộc diện tham gia BHXH là được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thủ tục đơn giản hơn so với các trường hợp đề nghị tạm dừng đóng thông thường đang được quy định tại Nghị định 155 và Thông tư 59/2015/TT-LĐTBXH, thay vì phải qua 2 bước là cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH thì nay chỉ phải gửi đến duy nhất một địa chỉ là cơ quan BHXH.

Thời gian giải quyết giảm từ 25 ngày xuống còn 5 ngày. Hồ sơ từ 3 thành phần hồ sơ còn 1 thành phần hồ sơ, hệ thống mẫu biểu khá đơn giản, thuận tiện, giảm khoảng 50% số thông tin phải kê khai.

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Về hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, ông Đào Ngọc Dung cho hay, hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục đơn giản, ngắn gọn. Theo đó, đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hoá, du lịch cấp tỉnh để tổng hợp, sau đó trình UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt. Thời hạn giải quyết tối đa 5 ngày...

Trước đó, ngày 1.7, Chính phủ đã ban hành gói an sinh 26.000 tỉ đồng hỗ trợ lao động, doanh nghiệp với thiết kế có nhiều cải tiến so với gói 62.000 tỉ đồng trước đây. 7 trong số 12 chính sách mới ban hành trực tiếp hỗ trợ tiền mặt một lần cho người lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng dịch, nhóm yếu thế như lao động nữ mang thai, các F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch; nhóm lao động đặc thù như nghệ sĩ trong các đơn vị công lập, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ.

5 nhóm chính sách còn lại hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, chủ yếu liên quan bảo hiểm xã hội, như giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất trong vòng 12 tháng; đào tạo giữ việc làm cho lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh và cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, khôi phục sản xuất.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Mười hỏi: Tôi đi bộ đội Campuchia năm 1984, đến năm 1987 phục viên về nước. Vậy tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg không?

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch

Phạm Đông |

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở cơ sở cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng.

6 tháng đầu năm 2021: Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%

Thùy Trang-Phan Anh |

Ngày 05/7/2021, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức họp giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì buổi họp giao ban.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Văn Mười hỏi: Tôi đi bộ đội Campuchia năm 1984, đến năm 1987 phục viên về nước. Vậy tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg không?

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch

Phạm Đông |

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở cơ sở cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng.

6 tháng đầu năm 2021: Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%

Thùy Trang-Phan Anh |

Ngày 05/7/2021, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức họp giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì buổi họp giao ban.