950 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HÀ NGUYÊN |

Tổng LĐLĐVN vừa ban hành Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý ký. Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội XII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 950 người.

Trong đó, đại biểu là Uỷ viên đương nhiệm Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) là 175 người (chiếm 18,42%), đại biểu chỉ định là 28 người (chiếm 2,95%), đại biểu phân bổ cho đại hội CĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN bầu là 747 người (chiếm 78,63%).

Nguyên tắc phân bổ

Nguyên tắc phân bổ đại biểu được thực hiện trên các căn cứ và định mức phân bổ đại biểu. Các căn cứ: Số lượng LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty do Tổng LĐLĐVN trực tiếp quản lý (gồm 83 đầu mối) để phân bổ số lượng đại biểu, theo nguyên tắc đảm bảo số lượng tối thiểu được bầu; Số lượng đoàn viên CĐ do các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đang trực tiếp quản lý (tính đến 30.6.2017, cả nước có 9.782.616 đoàn viên CĐ) để phân bổ đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam, theo nguyên tắc tăng thêm đại biểu theo số lượng đoàn viên CĐ.

Về định mức phân bổ, đại biểu bầu được phân bổ theo định mức tối thiểu cộng với định mức theo số lượng đoàn viên trực tiếp quản lý, như sau:

A. Định mức số lượng tối thiểu được bầu của 83 đơn vị, theo 3 nhóm: Nhóm 1: Các LĐLĐ tỉnh, thành phố được phân bổ tối thiểu 6 đại biểu: 63 LĐLĐ x 6 đại biểu = 378 đại biểu.

Nhóm 2: Các CĐ ngành trung ương được phân bổ tối thiểu 5 đại biểu: 11 đơn vị x 5 đại biểu = 55 đại biểu.

Nhóm 3: CĐ Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN được phân bổ tối thiểu 3 đại biểu: 9 đơn vị x 3 đại biểu = 27 đại biểu. Theo nguyên tắc này, tổng số phân bổ (378 + 55 + 27) là 460 đại biểu. B. Định mức được bầu theo số lượng đoàn viên trực tiếp quản lý, gồm số lượng còn lại là 287 đại biểu (747 - 460 = 287).

Với số lượng đến 30.6.2017 cả nước có 9.782.616 đoàn viên, cách tính như sau: 9.782.616 đoàn viên/287 đại biểu = 34.086 đoàn viên/1 đại biểu. Như vậy, cứ 34.086 đoàn viên, được phân bổ 1 đại biểu. Trường hợp sau khi chia còn dư hoặc thiếu đại biểu (theo cách làm tròn), thì ưu tiên bổ sung cho đơn vị ít đại biểu do có ít đoàn viên, nếu số dư có lượng tăng thêm đạt gần 50% số lượng đoàn viên theo định mức trên, thì được phân bổ thêm 1 đại biểu.

Cơ cấu đại biểu

Về cơ cấu đại biểu, căn cứ số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội XII CĐ Việt Nam, tình hình tổ chức và hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ hiện tại làm cơ sở quy định cơ cấu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam. Cơ cấu theo khu vực lao động: Đối với các LĐLĐ tỉnh, thành phố, đại biểu thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước: Cơ cấu chiếm tỉ lệ tối đa 50% so với tổng số đại biểu bầu; đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước: Cơ cấu tỉ lệ tối đa 15% so với tổng số đại biểu bầu; đại biểu thuộc khu vực có vốn ngoài nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài: Cơ cấu chiếm tỉ lệ 35% trở lên so với tổng số đại biểu bầu.

Đối với CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đại biểu là lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước: Cơ cấu tỉ lệ đạt tối đa 30% so với tổng số đại biểu bầu; đại biểu là lao động trực tiếp trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước: Cơ cấu tỉ lệ đạt 50% trở lên so với tổng số đại biểu bầu; đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp dân lập, tư thục: Cơ cấu tỉ lệ đạt 20% trở lên so với tổng số đại biểu bầu.

Những đơn vị không có hoặc có quá ít CĐ cơ sở doanh nghiệp khu vực có vốn ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp dân lập, tư thục, thì ưu tiên cơ cấu đại biểu đoàn viên ưu tú là lao động trực tiếp trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư, dân tộc ít người.

Cơ cấu theo đối tượng kết hợp, đại biểu là người ngoài Đảng: Phấn đấu đạt 8,5% trở lên; đại biểu là nữ: Phấn đấu đạt 32% trở lên. Cơ cấu đại biểu đảm bảo tỉ lệ hợp lý là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ CĐ không chuyên trách, đại biểu là người dân tộc ít người (nếu có).

Căn cứ nguyên tắc phân bổ đại biểu nêu trên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN giao cho Đoàn Chủ tịch xem xét cơ cấu số lượng đoàn viên của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN để quyết định phân bổ cụ thể số lượng, cơ cấu đại biểu bầu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN căn cứ số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ để thực hiện quy trình bầu cử đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam, bảo đảm đúng cơ cấu theo kế hoạch. Đại biểu bầu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam phải thuộc CĐ đơn vị trực tiếp chỉ đạo và còn thời gian công tác ít nhất đủ 1 (một) năm trở lên, tại thời điểm Đại hội XII CĐ Việt Nam vào tháng 9.2018.

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng

Trần Hóa |

Ngày 1.3, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức thành công đại hội CĐ lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Tuân tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng, gắn biển công trình thi đua tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

Sáng 2.3, LĐLĐ An Giang đã làm lễ Khen thưởng và gắn biển công trình thi đua tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

LĐLĐ TP.Tuyên Quang: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX

PV |

Chủ tịch LĐLĐ TP.Tuyên Quang Phạm Thị Hương cho biết, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố tổ chức Đại hội CĐ thành phố lần thứ IX trong 2 ngày từ 22 - 23.3.2018.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hơn 10.000 sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng

Trần Hóa |

Ngày 1.3, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổ chức thành công đại hội CĐ lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Tuân tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng, gắn biển công trình thi đua tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn

Lục Tùng |

Sáng 2.3, LĐLĐ An Giang đã làm lễ Khen thưởng và gắn biển công trình thi đua tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

LĐLĐ TP.Tuyên Quang: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX

PV |

Chủ tịch LĐLĐ TP.Tuyên Quang Phạm Thị Hương cho biết, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố tổ chức Đại hội CĐ thành phố lần thứ IX trong 2 ngày từ 22 - 23.3.2018.