84,24% công nhân Công ty PouYuen chấm dứt HĐLĐ là ở các tỉnh

Nam Dương |

Trong số 2.786 lao động của Công ty PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) lần này, có 2.347 công nhân tại các tỉnh, chuyên đi xe do công ty chuyên chở đến làm việc. Sau khi chấm dứt HĐLĐ với công ty, đa phần các công nhân này sẽ về quê.

Như Báo Lao Động đã thông tin, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn hàng của Công ty PouYuen giảm mạnh, không xác định sẽ kéo dài đến khi nào nên công ty phải chấm dứt HĐLĐ với 2.786 lao động từ ngày 5.8. Trong số 2.786 công nhân này có 2.321 lao động nữ (83%) và 465 lao động nam (17%).

Theo báo cáo nhanh của LĐLĐ Quận Bình Tân gửi các cơ quan chức năng ngày 20.6, trong số 2.786 lao động ở các khu B (453 công nhân), khu C (448 công nhân), khu D (527 công nhân) và khu Y (358 công nhân) phải chấm dứt HĐLĐ lần này, có 2.347 công nhân tại các tỉnh, chuyên đi xe do công ty chuyên chở đến làm việc, sau khi chấm dứt HĐLĐ sẽ về quê.

Trong thời gian từ 20.6 đến 5.8, công nhân được nghỉ không phải đến công ty làm việc, nhưng công ty vẫn trả đủ lương theo hợp đồng lao động và được trả vào các ngày thanh toán lương hàng tháng.

Theo thông báo của công ty, ngoài việc trả các chế độ theo pháp luật, công ty cũng sẽ trả cho người lao động mỗi năm làm việc cho công ty 1 tháng lương (bình quân của 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt HĐLĐ). Thời gian để tính trợ cấp này không tính vào thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản tiền trợ cấp thôi việc này và tiền phép năm (nếu có), công ty sẽ trả trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ). Ngày 22.8, công ty sẽ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và trả dứt điểm các chế độ liên quan.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị giá 0 đồng phục vụ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thu Trà - Hải Nguyễn |

Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức được khai mạc sáng 20.6. Tới dự có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Kimberley Sayers Fay, cùng lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19.6, đã có 4.806 người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 4.956 triệu đồng.

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Công ty PouYuen chấm dứt HĐLĐ với gần 2.800 công nhân

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, sáng nay (20.6.2020), Công ty TNHH PouYuen (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, trú đóng tại Quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chấm dứt HĐLĐ với 2.786 công nhân.

Đà Nẵng: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19

Thái Bình |

Chiều 11.6, CĐ Ngành Công Thương (CĐN) Đà Nẵng tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, khen thưởng và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID –19.

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số xe đưa đón công nhân của Công ty PouYuen là 810 xe, bảo đảm mỗi xe chỉ chở 20 công nhân để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Siêu thị giá 0 đồng phục vụ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thu Trà - Hải Nguyễn |

Siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức được khai mạc sáng 20.6. Tới dự có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Kimberley Sayers Fay, cùng lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19.6, đã có 4.806 người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 4.956 triệu đồng.

Quốc gia tiếp theo sau Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19

Hải Anh |

Brazil đã vượt ngưỡng 1 triệu ca COVID-19 và có khả năng vượt Mỹ trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh bởi đại dịch COVID-19.

Công ty PouYuen chấm dứt HĐLĐ với gần 2.800 công nhân

Nam Dương |

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, sáng nay (20.6.2020), Công ty TNHH PouYuen (chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu, trú đóng tại Quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chấm dứt HĐLĐ với 2.786 công nhân.

Đà Nẵng: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19

Thái Bình |

Chiều 11.6, CĐ Ngành Công Thương (CĐN) Đà Nẵng tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, khen thưởng và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID –19.

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số xe đưa đón công nhân của Công ty PouYuen là 810 xe, bảo đảm mỗi xe chỉ chở 20 công nhân để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.