84 công nhân may ở Hải Dương được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Diệu Thuý |

Ngày 20.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Makalot Việt Nam 2 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao 84 suất trợ cấp tặng công nhân, lao động công ty TNHH Makalot 2, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Được biết, trong đợt dịch lần thứ tư (bắt đầu từ 27.4 đến nay), Công đoàn ngành Công thương tỉnh Hải Dương có 278 đoàn viên, người lao động thuộc 7 công đoàn cơ sở được hỗ trợ với tổng số tiền 142 triệu đồng.

Nhân buổi trao kinh phí, Công đoàn Công ty TNHH Makalot Việt Nam 2 cũng tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương” trao 66 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 6 triệu đồng cho 66 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công ty trao sổ tiết kiệm tặng người lao động. Ảnh: Diệu Thuý
Công ty trao sổ tiết kiệm tặng người lao động. Ảnh: Diệu Thuý

Theo chị Đỗ Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn công ty, chương trình được Công ty TNHH Makalot Việt Nam 2 tổ chức từ năm 2014 với các hình thức phát sổ tiết kiệm, hoặc trao tặng những phần quà có giá trị cao.

Đây là hoạt động thường niên của công ty nhằm tri ân đến người lao động có gắn bó với công ty. Đến nay, gần 600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được nhận quà với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Chị Thân Thị Hương Thảo, công nhân công ty chia sẻ: "Món quà của công đoàn và công ty có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống.

Tôi xin thay mặt các chị em được nhận sổ tiết kiệm gửi lời cảm ơn công đoàn và công ty. Cá nhân tôi sẽ cố gắng phấn đấu là công nhân giỏi để góp phần nhỏ của mình cùng công ty ngày càng phát triển".

Diệu Thuý
TIN LIÊN QUAN

Từ 16.10, người từ vùng đỏ về Hải Dương vẫn phải có giấy xét nghiệm

Mai Dung |

Tối 15.10, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3802/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

10% người dân trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

Mai Dung |

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 139.821 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 10% số người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh.

Nữ công nhân Hải Dương có 11 người thân là F0 được nhận hỗ trợ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 126 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên (Nam Sách) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Từ 16.10, người từ vùng đỏ về Hải Dương vẫn phải có giấy xét nghiệm

Mai Dung |

Tối 15.10, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3802/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

10% người dân trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

Mai Dung |

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 139.821 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 10% số người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh.

Nữ công nhân Hải Dương có 11 người thân là F0 được nhận hỗ trợ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ cho 126 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên (Nam Sách) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4.