800.000 đồng hỗ trợ giúp giáo viên mầm non tư thục KCN thêm gắn bó với nghề

Tú Quỳnh - Bảo Hân |

Với nhiều giáo viên mầm non tư thục trên địa bàn có khu công nghiệp, khoản tiền hỗ trợ 800.000 đồng/tháng chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để họ gắn bó với nghề.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào năm 2013, đến nay, chị Bùi Thị Thuý (SN 1990) đã có gần chục năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non.

Hiện, chị Thuý đang đảm đương vai trò quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục Ngôi Sao Nhỏ (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Thu nhập của chị Thuý trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm; hỗ trợ tiền chuyên cần. Tuy vậy, các khoản thêm nếu có này cũng chỉ rơi vào mức 500.000 đồng/tháng.

Trước nay, chị Thuý và nhiều giáo viên mầm non tư thục khác vẫn luôn hy vọng sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng giáo viên mầm non tư thục. Do đó, khi được biết thông tin theo quy định của Nghị định 105/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.11.2020), giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/người/tháng, chị Thuý rất háo hức.

Giáo viên mầm non tư thục ở khu công nghiệp rất mong ngóng để được hưởng hỗ trợ như Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định. Ảnh: Quỳnh Hân

Nói về chính sách hỗ trợ này, chị Thuý cảm ơn Nhà nước đã có sự quan tâm đến giáo viên mầm non tư thục để họ có thêm thu nhập, có động lực hơn để gắn bó với nghề.

“Mức hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng như vậy bước đầu là hợp lý, đủ động viên tinh thần cho các giáo viên, giúp họ đỡ phần nào chi phí sinh hoạt trong gia đình" - chị Thuý chia sẻ.

Có cùng mong ngóng như chị Thuý, chị Nguyễn Hồng Thư – chủ nhóm trẻ mầm non Dombokids (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) cho biết, cơ sở sẽ đợi chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện và chính quyền xã về quy định hỗ trợ này; nếu được hướng dẫn thì chắc chắn sẽ làm thủ tục để được hưởng.

“Từ trước đến nay, giáo viên mầm non cũng như các chủ nhóm trẻ như tôi đều tự xoay xở. Nhà nước hỗ trợ giáo viên mầm non được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, giúp họ có thêm động lực. Khoản hỗ trợ ít hay nhiều thì cũng đều quý. Tôi hy vọng theo thời gian, khoản hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh tăng dần lên, đồng thời có thêm nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa” - chị Thư nói.

Qua tìm hiểu thực tế, không chỉ có giáo viên mầm non khu công nghiệp mong ngóng được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP. Phụ huynh là công nhân cũng rất quan tâm đến chính sách này.

Bởi, theo quy định của Nghị định, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Trường hợp của anh Trần Văn Thẩm (31 tuổi), quê ở Nghệ An, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long là một ví dụ. Anh Thẩm có hai con trai, trong đó có con trai lớn 5 tuổi đang học tại một cơ sở mầm non tư thục thuộc xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Anh Thẩm cho biết, anh chưa nắm được cụ thể chính sách hỗ trợ ra sao, nhưng rất hy vọng.

Anh nói: “Nhà nước có chính sách quan tâm đến công nhân như vậy là mừng rồi. Với những gia đình công nhân phải đi thuê trọ và nuôi con nhỏ như tôi, 160.000 đồng hỗ trợ là một khoản tiền rất ý nghĩa, vì ít nhiều giúp giảm bớt đi gánh nặng về chi tiêu hằng tháng”.

Tú Quỳnh - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ từ khi nào?

nam dương |

Tôi nghe nói Nhà nước mới có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non tư thục 800.000 đồng/tháng. Vậy khi nào chúng tôi được hưởng chế độ này?

LĐLĐ Gia Lai: Tặng quà cho giáo viên mầm non tư thục

BẢO TRUNG |

Ngày 14.5, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ (TP.Pleiku).

Đắk Lắk: Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục trong thời gian nghỉ dạy

BẢO TRUNG |

Sở GDĐT Đắk Lắk đang thống kê, rà soát kỹ tổng số giáo viên mầm non đang giảng dạy ở các trường tư thục trên địa bàn tỉnh để lên các phương án hỗ trợ trong thời gian tạm nghỉ dạy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ từ khi nào?

nam dương |

Tôi nghe nói Nhà nước mới có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non tư thục 800.000 đồng/tháng. Vậy khi nào chúng tôi được hưởng chế độ này?

LĐLĐ Gia Lai: Tặng quà cho giáo viên mầm non tư thục

BẢO TRUNG |

Ngày 14.5, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các giáo viên trường mầm non tư thục Tuổi Thơ (TP.Pleiku).

Đắk Lắk: Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục trong thời gian nghỉ dạy

BẢO TRUNG |

Sở GDĐT Đắk Lắk đang thống kê, rà soát kỹ tổng số giáo viên mầm non đang giảng dạy ở các trường tư thục trên địa bàn tỉnh để lên các phương án hỗ trợ trong thời gian tạm nghỉ dạy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.