8 tháng năm 2017, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phát triển mới 13.400 đoàn viên

Nguyễn Ngọc An |

Đồng chí Nguyễn  Nhân Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh - đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2018 – 2023). 

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Về phía LĐLĐ tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các KCN, trưởng các ban LĐLĐ tỉnh.

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, trong 8 tháng đầu năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới toàn diện các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy CNVCLĐ làm trung tâm, lấy KCN là địa bàn trọng điểm để tổ chức hoạt động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đạt nhiều kết quả nổi bật: Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được đổi mới, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tính đến ngày 25.8, toàn tỉnh thành lập mới 95 CĐCS, phát triển mới hơn 13.400 đoàn viên; 16/16 LĐLĐ các huyện thị xã thành phố, Công đoàn ngành đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm CĐCS, 468/1.399 CĐCS đã tổ chức đại hội.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đề xuất, kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng triển khai thiết chế của công đoàn tại KCN Yên Phong; đầu tư kinh phí xây dựng, mở rộng quy mô trường lớp, nhất là bậc học mầm non và tiểu học của các địa phương gần các KCN; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu chợ dân sinh, các bếp ăn tập thể trong KCN...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn 8 tháng đầu năm.

Nguyễn Ngọc An
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.