BÌNH DƯƠNG:

71% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là lao động phổ thông

L.TUYẾT |

Theo số liệu thống kê trong 10 tháng năm 2017 của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là 118.945 lao động. Trong đó lao động phổ thông là 84.450 chiếm 71%, còn lại là lao động kỹ thuật 34.495 chiếm 29%.

Cụ thể, giao dịch với doanh nghiệp tổng số 8.549 DN (tham gia tại sàn giao dịch việc làm là 5.262 doanh nghiệp; trực tiếp tại trụ sở là 2.516 doanh nghiệp; tư vấn trực tuyến là 771 doanh nghiệp).

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với 118.945 lao động. Trong đó lao động phổ thông là 84.450 chiếm 71%, còn lại là lao động kỹ thuật 34.495 chiếm 29%. Cụ thể: Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động với tổng số: 82.769 lao động; Số người lao động được giới thiệu việc làm với tổng số 52.674 lao động; Số người lao động nhận được việc làm với tổng số 32.523 lao động.

Về “than phiền” của doanh nghiệp về việc tuyển dụng lao động khó khăn, bà Đặng Thị Ngọc Thiên Hương – Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương cho rằng: Các doanh nghiệp với yêu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 71% trong tổng nhu cầu; trong khi đó lượng người lao động đến với Trung tâm có trình độ chuyên môn chiếm tỷ lệ lớn. Hiện nay doanh nghiệp tuyển dụng lao động phần nhiều tập trung vào lao động nữ quy định về độ tuổi từ 18 đển 35. Điều này đã phần nào hạn chế việc người lao động nữ trên 35 tuổi tìm việc làm.

Một thực tế nữa là mức lương do doanh nghiệp đưa ra chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu cũng như mong muốn của người lao động. Với doanh nghiệp tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, phần nhiều trong các nhu cầu tuyển dụng thì yêu cầu về ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa) là một yêu cầu bắt buộc vì vậy cũng là một khó khăn cho người lao động. Đa phần người lao động rất yếu về ngoại ngữ. Chính những điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vẫn thiếu hụt lao động còn người lao động vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.