700 nữ đoàn viên, CNLĐ ở Kiên Giang được khám tầm soát và điều trị bệnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ngày 9.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Y tế tổ chức khám tầm soát và điều trị bệnh phụ khoa cho nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, công nhân lao động trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức trong phòng bệnh, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Sau dịch COVID-19 sức khỏe của chị em phụ nữ bị ảnh hưởng khá nhiều, họ phải tập trung làm việc để kiếm lại nguồn thu nhập nên cũng hạn chế về kinh tế, điều kiện thời gian để tầm soát sức khỏe cho bản thân.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân (đứng) Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc của lao động nữ ở KCN Thạnh Lộc. Ảnh: N.A
Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân (đứng) Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc của lao động nữ ở KCN Thạnh Lộc. Ảnh: N.A

"Qua việc khám tầm soát, nếu có những trường hợp lao động nữ hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh về u nang, u xơ cần phải phẫu thuật, điều trị thì Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ một phần chi phí và vận động hỗ trợ chi phí phẫu thuật", bà Xuân thông tin.

Chị Lý Mai Hương, công nhân công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá chia sẻ, với những người làm công nhân như chị, trong tình hình hiện nay cũng không có nhiều thời gian và điều kiện để tự đi khám tầm soát.

“Hôm nay Công đoàn đã tổ chức chương trình khám bệnh cho công nhân nữ mà đến tận nơi như thế này rất thuận tiện nên chị em công nhân rất phấn khởi. Thứ nhất để biết mình có bệnh gì không để có hướng điều trị, thứ hai là mình cũng an tâm hơn để làm việc tốt hơn”, chị Hương cho biết.

Được biết, chương trình tổ chức khám cho lao động nữ ở Khu công nghiệp Thạnh Lộc và Khu Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành) do LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày 9, 10 và 12.5.2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm CNLĐ ở Kiên Giang nhận quà trong lễ phát động Tháng Công nhân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng 5 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trao hàng trăm phần quà cho người lao động, ký kết Thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp để triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên...

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Phấn đấu phát triển đoàn viên mới

Lục Tùng |

Kiên Giang - LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phấn đấu năm 2022 phát triển mới trên 4.000 đoàn viên.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Hàng trăm CNLĐ ở Kiên Giang nhận quà trong lễ phát động Tháng Công nhân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng 5 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, trao hàng trăm phần quà cho người lao động, ký kết Thỏa thuận hợp tác với 2 doanh nghiệp để triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên...

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang: Phấn đấu phát triển đoàn viên mới

Lục Tùng |

Kiên Giang - LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phấn đấu năm 2022 phát triển mới trên 4.000 đoàn viên.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.