6 tháng đầu năm, Bình Dương xảy ra 405 vụ tai nạn lao động

LÊ TUYẾT |

Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 405 vụ tai nạn lao động, có 8 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 8 người, so với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn lao động làm chết người đã giảm.

Cụ thể, trong 405 vụ có 51 trường hợp tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật từ 1% đến 4%; 292 trường hợp tai nạn lao động tỷ lệ thương tật từ 5% đến 30%; 54 trường hợp tai nạn lao động tỷ lệ thương tật từ 31% đến 95% và 8 vụ tai nạn lao động động nghiêm trọng làm chết 8 người (so với cùng kỳ năm 2017 số vụ tai nạn lao động tăng 1 vụ, số vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết người giảm 11 vụ, số người chết giảm 12 người).

Nguyên nhân các vụ tai nạn lao động trên chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động, không xây dựng các biện pháp an toàn, chưa trang cấp dụng cụ bảo hộ lao động, việc thực thi pháp luật còn kém như thiếu kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, dụng cụ, không có sự kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, vận hành máy, người lao động vô ý, bất cẩn khi thực hiện nhiệm vụ...

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2018. Đến nay có 9/10 đơn vị tổ chức hội thi, thu hút 102 đội với 306 thí sinh tham gia. Qua đó, hướng tới văn hoá an toàn trong lao động tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Về tình hình tranh chấp lao động tập thể, 6 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 14 vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công (giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động vi phạm các quy định của pháp luật lao động như: Không thỏa thuận trước mà buộc công nhân làm thêm giờ quá thời gian quy định, chậm có thông báo chi trả lương, thưởng tết, đóng BHXH không đầy đủ số lượng người lao động, bữa ăn ca không đảm bảo dinh dưỡng.

Công đoàn các cấp đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kịp thời giải thích, đề nghị người sử dụng lao động giải quyết các kiến nghị của người lao động và vận động người lao động sớm trở lại làm việc, ổn định quan hệ lao động.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.