6 năm đi làm ở nước ngoài chưa một lần về quê ăn Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều năm “tha hương cầu thực”, những lao động người Việt tất tả làm việc tại nước ngoài, không khỏi chạnh lòng khi chưa một lần được về Việt Nam ăn Tết cổ truyền.

Quá quen với chuyện ăn Tết xa quê

6 năm trôi qua, anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 1990) quê tại Phúc Thọ, Hà Nội chưa về thể về quê ăn Tết. Anh sang Hàn Quốc làm công nhân nông nghiệp. Mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối muộn, anh Huy tất bật với công việc để kiếm thu nhập lo cho cậu em trai đang học đại học.

Năm 2019, anh Huy trở về Việt Nam. “Do hết hạn hợp đồng làm việc với công ty nên tôi về quê để làm lại giấy tờ và thăm gia đình luôn. Tôi ở nhà được 2 tháng rồi lại sang Hàn Quốc làm việc”.

Tết Nguyên đán 2022 đang ngày một đến gần nhưng anh Huy đã quá quen với việc đón Tết một mình. Anh chỉ tặc lưỡi “quen rồi” và cho qua. Vào ngày Tết mọi năm, anh gọi điện về hỏi thăm gia đình. Có năm, ngày mùng 1 Âm lịch anh Huy vẫn đi làm. Tết năm nay, anh vẫn chưa biết có được nghỉ hay không.

6 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Huy chưa thể trở về Việt Nam để ăn tết cổ truyền. Ảnh: NVCC.
6 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Huy chưa thể trở về Việt Nam để ăn Tết cổ truyền. Ảnh: NVCC.

Chị Phạm Như Phương (SN 1998) là du học sinh Đài Loan. Năm 2019 chị bắt đầu vừa đi học vừa đi làm tại đất nước này. Thế nhưng, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã 3 năm chị chưa thể trở về Việt Nam.

Khoảng thời gian được nghỉ, chị đã tìm một công việc làm thêm để kiếm thu nhập, phụ giúp gia đình. Gần 4 năm trôi qua, chị Phương cũng chưa từng được ăn Tết tại Việt Nam. Chị dành thời gian nghỉ để giao lưu với các bạn cùng lớp đại học để vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình tại Việt Nam.

“Điều may mắn nhất của tôi là tôi có một nhóm bạn nhiều nước: Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Cambodia. Chúng tôi đã cùng đón Tết âm lịch với nhau. Tuy có những nước không có Tết Nguyên đán như Việt Nam nhưng các bạn tôi luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của họ. Họ tổ chức ăn Tết cùng tôi. Xa gia đình nhưng tôi cũng được an ủi phần nào”, chị Phương tâm sự.

Khi được hỏi về dự định tương lai, chị Phương chia sẻ sẽ cố gắng trở về Việt Nam vào dịp hè 2022. “Tôi hy vọng nghỉ hè năm sẽ về Việt Nam vì nghỉ hè sẽ có nhiều thời gian hơn. Tiền vé máy bay 2 chiều khá đắt và sẽ phải thực hiện cách ly. Nhớ bạn bè, nhớ món ăn cổ truyền dân tộc nhưng đành đợi đến hè thôi”, chị Phương bày tỏ.

Bánh chưng "mini" có giá 120.000 đồng

Chị Phạm Ngọc Hà (SN 1993) quê Nam Định đã sang Nhật Bản học và hành nghề điều dưỡng được hơn 1 năm nay. Ngày 14.1.2021, chị từ Việt Nam sang Nhật bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước hoa anh đào.

Chị Hà kể: “Năm ngoái, chỉ còn thời gian rất ngắn nữa là đến Tết Nguyên đán 2021 thì tôi nhận được lịch bay sang Nhật. Chẳng kịp chào hỏi ai, chuẩn bị, sắm sửa tết cho gia đình. Tôi chỉ kịp chuẩn bị đồ đạc cá nhân cần thiết để lên đường. Nghĩ lại thì hồi đó tôi thấy tủi thân lắm, còn bây giờ thì quen rồi”.

 
Chị Hà dự định 3 năm nữa sẽ trở về Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Sang Nhật Bản khoảng thời gian chưa lâu, chị phải xoay xở mọi thứ một mình. Tết năm ngoái, chị đã tự mua một chiếc bánh chưng nhỏ với giá 120.000 đồng. Tranh thủ lúc nghỉ làm, chị gọi về cho gia đình để chúc Tết. Tết năm nay chị Hà không biết có được nghỉ hay không.

Mâm cỗ Tết Nguyên đán 2021 được chị Oanh và các bạn cùng chuẩn bị. Ảnh: NVCC.
Mâm cỗ Tết Nguyên đán 2021 được chị Oanh và các bạn cùng chuẩn bị. Ảnh: NVCC.

Cùng cảnh với chị Hà, Chị Phạm Thị Lâm Oanh (SN 1996) hiện là du học sinh Nhật Bản. Chị sang Nhật đã được gần 2 năm nay. Khoe với PV mâm cỗ Tết cổ truyền năm 2021, chị Oanh ngậm ngùi tết năm nay chị sẽ dành để đi làm.

 
Chị Oanh (áo đỏ ở giữa) và các bạn cùng lớp. Ảnh: NVCC.

"Một cái bánh chưng mini ở đây mua sẵn cũng vào khoảng 120.000 - 150.000 đồng. Tôi có quen được một vài người bạn Việt Nam cũng ở đây. Chúng tôi thường tổ chức ăn uống cùng nhau để vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi chưa biết khi nào có thể trở lại quê hương", chị Oanh tâm sự.

Trước đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho hay, năm 2021, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

45.058 lao động được đưa đi làm việc nước ngoài trong năm 2021. Với con số này, chỉ đạt 50,06% kế hoạch được giao năm 2021 (cụ thể là 90.000 lao động).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 16.1.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 16.1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, người lao động nghèo do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Bạc Liêu.

Giới trẻ say mê "check-in" phố ông đồ: "Không khí đúng như Tết đã về rồi"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCMPhố ông đồ như một bức tranh sống động với những cành hoa mai rực rỡ, những tiểu cảnh được dựng công phu và nổi bật là những tà áo dài đủ màu thướt tha đọ sắc cùng hoa cỏ mùa xuân.  Đến với đường mai và phố ông đồ xuân 2022, ai cũng cũng vô cùng thích thú với khung cảnh ở đây.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 16.1.