6 Công đoàn ngành Trung ương tổng kết công tác 2017

Hải Đăng |

Chiều 9.1, hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và ký giao ước thi đua năm 2018 của khối thi đua 6 CĐ ngành Trung ương gồm: CĐ Công thương VN, CĐ Thông tin và Truyền thông VN (khối trưởng), CĐ NNPTNTVN, CĐ Xây dựng VN, CĐ Ngân hàng VN, CĐ GTVT VN đã diễn ra.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng VN - cho biết: Năm 2017, các nội dung hoạt động của khối đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, nghị quyết ban cán sự của các bộ, ngành, cụ thể hoá các phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù ngành nghề. Thi đua khen thưởng là một trong những biện pháp tích cực, là động lực để động viên khích lệ NLĐ làm việc hiệu quả, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cổ vũ tinh thần yêu nước trong CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền các hoạt động của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo ổn định đời sống và tăng thu nhập cho NLĐ; phổ biến kinh nghiệm nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành…

Ngoài ra, năm 2017, khối thi đua 6 CĐ ngành Trung ương tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, thăm và tặng quà cho 20 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc CĐ GTVT VN; tặng 2 nhà Mái ấm CĐ cho 2 CNLĐ thuộc CĐ NNPTNT VN và CĐ Xây dựng VN; tổ chức khảo sát các CĐCS trong khối.

Trong năm 2018, các CĐ ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; tập trung thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập và tham gia hoạt động CĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ… Trong đó, cần quan tâm một số nội dung như triển khai hiệu quả Luật thi đua khen thưởng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐHCĐ ngành và ĐH XII CĐVN nhiệm kỳ 2018-2023; đẩy mạnh các phong trào thi đua…

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.