555 doanh nghiệp nợ 790 tỉ đồng bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

555 doanh nghiệp, đơn vị ở TPHCM nợ tổng cộng 790 tỉ đồng bảo hiểm xã hội của gần 26.150 lao động

Nguồn tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM ngày 26.8 cho biết, theo thống kê của cơ quan này, đến cuối tháng 7, trên địa bàn TPHCM có 555 doanh nghiệp, đơn vị nợ tổng cộng 790 tỉ đồng bảo hiểm xã hội của gần 26.150 lao động.

Trong số này có nhiều đơn vị nợ trên 5 tỉ đồng bảo hiểm xã hội, như: Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân nợ gần 10 tỉ đồng; Công Ty TNHH Nhà Máy Sửa Chữa Và Đóng Tàu Sài Gòn nợ 9,62 tỉ đồng; Công ty TNHH XNK Lập Phương nợ gần 6,63 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ nợ trên 7,2 tỉ đồng…

Địa phương có số doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất là Quận 1 với 81 đơn vị, số tiền nợ gần 107 tỉ đồng. Quận 6, quận 11 mỗi nơi có 3 doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm xã hội số tiền tương ứng gần 1,52 tỉ đồng và 1,33 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã kiểm tra và phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành tại 268 doanh nghiệp, đã lập hồ sơ kiến nghị Công an TPHCM khởi tố 37 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội như thế nào để hưởng lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ NLĐ

Linh Nguyên |

Từ thực tế thời gian qua, với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khối thi đua 9 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty đã đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo vệ người lao động (NLĐ). Trong đó, có những kiến nghị liên quan đến bảo hiểm xã hội, chương trình phúc lợi đoàn viên.

Tỉnh Khánh Hòa: Mạnh tay xử lý nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Phương Linh |

Không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, không tích cực khắc phục, thậm chí nhiều đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa trây ỳ nợ 4 đến 5 năm. Cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hàng loạt hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài qua cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội?

cấn dung |

Bạn đọc có email minhhangx@ xxgửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công nhân làm tại một công ty may. Từ đầu năm nay, công ty làm ăn thua lỗ nên đã quyết định cắt giảm nhân sự, trong đó có tôi. Tuy nhiên, đến gần thời điểm nghỉ việc thì tôi nhận được thông tin công ty đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, tôi có được chốt sổ bảo hiểm xã hội không?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Đóng bảo hiểm xã hội như thế nào để hưởng lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ NLĐ

Linh Nguyên |

Từ thực tế thời gian qua, với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khối thi đua 9 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty đã đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo vệ người lao động (NLĐ). Trong đó, có những kiến nghị liên quan đến bảo hiểm xã hội, chương trình phúc lợi đoàn viên.

Tỉnh Khánh Hòa: Mạnh tay xử lý nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Phương Linh |

Không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, không tích cực khắc phục, thậm chí nhiều đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa trây ỳ nợ 4 đến 5 năm. Cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hàng loạt hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài qua cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội?

cấn dung |

Bạn đọc có email minhhangx@ xxgửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là công nhân làm tại một công ty may. Từ đầu năm nay, công ty làm ăn thua lỗ nên đã quyết định cắt giảm nhân sự, trong đó có tôi. Tuy nhiên, đến gần thời điểm nghỉ việc thì tôi nhận được thông tin công ty đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, tôi có được chốt sổ bảo hiểm xã hội không?