550 đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn TPHCM tiếp xúc lãnh đạo TPHCM

L.TUYẾT - M.PHƯƠNG |

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội (ĐH) Công đoàn (CĐ) TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra vào sáng 28.6 tại Hội trường Thành phố. Trong buổi sáng, các đại biểu đã gặp gỡ lãnh đạo TPHCM, trình bày những kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần nâng chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh…

ĐH XI CĐ TPHCM có sự tham dự của 550 đại biểu chính thức, trong đó có 42 đại biểu ban chấp hành đương nhiệm, 491 đại biểu được bầu từ đại hội CĐ cấp trên cơ sở và CĐ trực thuộc, 17 đại biểu chỉ định. 

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại biểu đã thống nhất bầu ra Đoàn Chủ tịch (gồm 9 thành viên), đoàn thư ký gồm (3 thành viên), ban thẩm tra tư cách đại biểu. ĐH đã tiến hành thông qua chương trình làm việc, quy chế ĐH và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐH XI CĐ TP.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tại phiên trù bị, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI CĐ TP, dự thảo Văn kiện Đại hội XII CĐ Việt Nam và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam.

Sau phần báo cáo ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội XI CĐ TP, dự thảo Văn kiện Đại hội XII CĐ Việt Nam, các đại biểu tham dự đại hội được phân bổ về 3 trung tâm đối thoại với sự tham dự của lãnh đạo TP. Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Lê Thanh Liêm và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự.

Các đại biểu tại các trung tâm đã thảo luận, đối thoại 3 chuyên đề: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động; Đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh; Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động.

Đối thoại chuyên đề: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động
Đối thoại chuyên đề: Các giải pháp, kiến nghị nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho công nhân, viên chức, lao động
Đại diện đại biểu tham gia đối thoại
Đại diện đại biểu tham gia đối thoại
Đối thoại chuyên đề: Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động
Đối thoại chuyên đề: Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động
Đại biểu phát biểu
Đại biểu phát biểu

Trước khi phiên làm việc thứ nhất ĐH CĐ TPHCM lần thứ XI diễn ra, Đoàn đại biểu CNVC-LĐ TP do bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn.
 
 
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bến Nhà Rồng
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bến Nhà Rồng.
L.TUYẾT - M.PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.