Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đông Nam bộ:

540.464 đoàn viên hưởng lợi ích từ chương trình phúc lợi hơn 112 tỉ đồng

Quốc Tiến |

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2019 cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đông Nam bộ vào chiều ngày 15.1.

Ông Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, cụm trưởng và ông Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, cụm phó chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đông Nam bộ Năm 2019 gồm có các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh. Trên cơ sở chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, liên đoàn lao động các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, ngoài việc triển khai các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, liên đoàn lao động các tỉnh chủ động liên hệ, đàm phán với các đối tác, chủ doanh nghiệp trên địa bàn để thỏa thuận ký kết chương trình. Kết quả, có 71/47 thỏa thuận được ký kết, 540.464 đoàn viên công đoàn được hưởng lợi ích từ các chương trình phúc lợi với tổng số tiền hưởng lợi là 112.619.034.000 đồng.

Bàn giao vai trò cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2020 cho tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Bàn giao vai trò cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2020 cho tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Bàn giao vai trò cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2020 cho tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”: các tỉnh duy trì và triển khai thực hiện tốt theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn. Đến ngày 30.11.2019, liên đoàn lao động các tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 171/246 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền 3.780.670.000 đồng.

Liên đoàn lao động các tỉnh cũng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2019, trao tặng 5.902 vé xe, tặng 532.123 phần quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 167.172.000.000 đồng.…

Quốc Tiến
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Tặng hơn 50 quà "Tết Sum vầy" cho đoàn viên, hội viên

LAN NGÔ |

Ngày 15.1, LĐLĐ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cao Lãnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020 tại Công viên Văn Miếu TP.Cao Lãnh. Đến dự có đồng chí Trần Hoàng Vũ – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.

Trao quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 15.1, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Sum vầy 2020: Hàng nghìn suất quà tiếp tục được trao đến tay người

Nhóm PV |

Tiếp nối truyền thống, LĐLĐ các tỉnh, thành phố cùng Công đoàn (CĐ) các cấp của các ngành, tổng công ty, công ty,... trên khắp cả nước tổ chức “Tết Sum vầy” nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 với phương châm mọi đoàn viên CĐ, người lao động đều có tết.

Phong trào thi đua thực sự tạo thêm sức mạnh cho doanh nghiệp

Hà Anh |

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) Trần Quang Huy nhận định, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã thực sự tạo thêm sức mạnh phục vụ trong quá trình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của ngành Công Thương.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Tặng hơn 50 quà "Tết Sum vầy" cho đoàn viên, hội viên

LAN NGÔ |

Ngày 15.1, LĐLĐ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cao Lãnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020 tại Công viên Văn Miếu TP.Cao Lãnh. Đến dự có đồng chí Trần Hoàng Vũ – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp.

Trao quà Tết Sum vầy cho công nhân khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 15.1, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Sum vầy 2020: Hàng nghìn suất quà tiếp tục được trao đến tay người

Nhóm PV |

Tiếp nối truyền thống, LĐLĐ các tỉnh, thành phố cùng Công đoàn (CĐ) các cấp của các ngành, tổng công ty, công ty,... trên khắp cả nước tổ chức “Tết Sum vầy” nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 với phương châm mọi đoàn viên CĐ, người lao động đều có tết.

Phong trào thi đua thực sự tạo thêm sức mạnh cho doanh nghiệp

Hà Anh |

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) Trần Quang Huy nhận định, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã thực sự tạo thêm sức mạnh phục vụ trong quá trình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của ngành Công Thương.