500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh tổ chức cho công nhân ăn, ở tại nhà máy

Vân Trường |

Đã có hơn 500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh hoàn thiện và gửi phương án, kế hoạch bố trí cho người lao động ăn, ở và làm việc tại công ty.

500 doanh nghiệp tổ chức cho công nhân ăn, ở tại nhà máy

Sáng 2.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Mầu Quang Thắng - Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Ninh - cho biết đã có hơn 500 doanh nghiệp hoàn thiện và gửi phương án, kế hoạch bố trí cho người lao động ăn, ở và làm việc tại công ty theo Kết luận số 56 (ngày 26.5) của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Công ty của Goertek Vina (KCN Quế Võ), ngay khi có thông báo, 3.000 công nhân của doanh nghiệp này đã hào hứng đăng ký đi làm và nghỉ lại tại xưởng, 100% được tổ chức xét nghiệm COVID-19.

Ông Len Zhang - Phó TGĐ công ty Goertek Vina - KCN Quế Võ cho biết, doanh nghiệp rất tán thành chủ trương này của tỉnh Bắc Ninh. Bởi nếu không thực hiện các biện pháp này thì sẽ khó đảm bảo được an toàn cho người lao động.

“Chúng tôi đã nỗ lực tận dụng nguồn nhân lực ít nhất để đảm bảo sản xuất cho các dự án quan trọng. Trước mắt, chúng tôi đã có phương án đảm bảo vấn đề chỗ ở cho công nhân, bố trí chỗ ở tạm trong khu vực trống của xưởng. Mua thêm đệm, lều để làm chỗ ở tạm, đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch”, ông Zhang nói.

Nhân viên nhà bếp tiến hành vệ sinh khử khuẩn tại khu vực nhà ăn Công ty TNHH Fine MS Vina. Ảnh: PV.
Nhân viên nhà bếp tiến hành vệ sinh khử khuẩn tại khu vực nhà ăn Công ty TNHH Fine MS Vina. Ảnh: PV.

Ông Shim Chul Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Fine MS Vina (KCN Quế Võ) - cho biết, doanh nghiệp này cũng đã sắp xếp lại các khu vực trong nhà máy, để dành không gian làm nơi ở cho người lao động, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để lắp đặt, bố trí chỗ nghỉ có vách ngăn và bố trí các khu phòng tắm, nhà vệ sinh cho người lao động.

Trong quá trình đến làm việc và kiểm tra tại nhà máy, Tổ kiểm tra an toàn chống dịch của tỉnh Bắc Ninh đã nhắc nhở, hướng dẫn công ty cách sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý và đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn phòng dịch, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Công ty TNHH Fine MS Vina cố gắng sắp xếp bố trí chỗ ở ngay tại nhà máy cho người lao động. Ảnh: PV.
Công ty TNHH Fine MS Vina cố gắng sắp xếp bố trí chỗ ở ngay tại nhà máy cho người lao động. Ảnh: PV.

Chị Nguyễn Thị Luyện, nhân viên văn phòng Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam (KCN VSIP) chia sẻ, trong tình hình dịch diễn biến phức tạp và lây lan nhanh như hiện nay, việc quyết định ăn, ở, làm việc tại nhà máy là hợp lý để dễ khoanh vùng và tránh lây lan ra cộng đồng.

Do thời gian chuẩn bị gấp rút, trong bối cảnh dịch bệnh vốn đã gặp nhiều khó khăn, song công ty cũng đã cố gắng sắp xếp chỗ ăn, ngủ cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo sinh hoạt và làm việc. Ngoài ra, công ty có hỗ trợ thêm 100.000 đồng/ngày, miễn phí 3 bữa ăn/ngày và cấp một số đồ dùng cá nhân cho công nhân.

“Mặc dù cũng có con nhỏ, song để cùng chung tay với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, tôi đã cố gắng thu xếp mọi việc trong gia đình một cách tốt nhất để yên tâm làm việc trong những ngày tới” - chị Luyện cho biết.

Doanh nghiệp cố gắng đáp ứng nhu cầu của công nhân

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập 40 tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Khu ở tạm thời của công nhân Công ty FM Logistic Việt Nam (Tiên Du, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Khu ở tạm thời của công nhân Công ty FM Logistic Việt Nam (Tiên Du, Bắc Ninh). Ảnh: PV.

Trong ngày 1.6, 40 Tổ công tác của tỉnh đã đến từng doanh nghiệp để thị sát và hướng dẫn thực hiện đảm bảo tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng hết sức có thể để đảm bảo tối đa về cơ sở vật chất, đáp ứng cho nhu cầu ăn, nghỉ của người lao động.

Là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với số lao động lên tới 450.000 người, vì vậy, chủ trương công nhân lưu trú trong nhà máy sẽ được tỉnh Bắc Ninh thực hiện không chỉ trong các KCN mà còn tại tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Vừa sản xuất, vừa chống dịch

Trần Tuấn |

Là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với số lao động lên tới 450.000 người, từ hôm nay 2.6, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cho công nhân lưu trú ngay tại nhà máy để thực hiện kế hoạch “vừa sản xuất, vừa chống dịch” của UBND tỉnh.

Cảm nhận của công nhân Samsung Bắc Ninh sau khi tiêm vaccine COVID-19

Vân Trường |

Chị Nguyễn Hương Giang - là một trong những nhân viên đầu tiên của Samsung Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19 - cho biết, các các sĩ tiêm rất nhanh, không đau chút nào và việc tiêm sẽ giúp các công nhân yên tâm hơn nhiều khi làm việc

Bắc Ninh: Nhiều công ty dựng lều, mua máy tập thể dục cho công nhân, chuẩn bị vào "trận chiến"

Trần Tuấn |

Một số công ty ở Bắc Ninh đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh đón công nhân đến ở. Có công ty dựng lều, cấp máy pha cafe, thậm chí mua cả máy tập thể dục cho công nhân.

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bắc Ninh: Vừa sản xuất, vừa chống dịch

Trần Tuấn |

Là địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với số lao động lên tới 450.000 người, từ hôm nay 2.6, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cho công nhân lưu trú ngay tại nhà máy để thực hiện kế hoạch “vừa sản xuất, vừa chống dịch” của UBND tỉnh.

Cảm nhận của công nhân Samsung Bắc Ninh sau khi tiêm vaccine COVID-19

Vân Trường |

Chị Nguyễn Hương Giang - là một trong những nhân viên đầu tiên của Samsung Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19 - cho biết, các các sĩ tiêm rất nhanh, không đau chút nào và việc tiêm sẽ giúp các công nhân yên tâm hơn nhiều khi làm việc

Bắc Ninh: Nhiều công ty dựng lều, mua máy tập thể dục cho công nhân, chuẩn bị vào "trận chiến"

Trần Tuấn |

Một số công ty ở Bắc Ninh đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh đón công nhân đến ở. Có công ty dựng lều, cấp máy pha cafe, thậm chí mua cả máy tập thể dục cho công nhân.

Công nhân trong tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang: "Vui vì vẫn có việc làm"

Vân Trường |

Nhiều công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang cho hay thấy may mắn vì giữa tình hình dịch căng thẳng vẫn có công việc để làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống, trong điều kiện an toàn phòng chống dịch.