500 đoàn viên tham gia hội diễn chào mừng thành lập CĐ Việt Nam

P.Linh |

Hội diễn năm nay được chia thành 11 khối cùng tranh tài theo từng chủ đề, chương trình với 500 đoàn viên trực tiếp tham gia biểu diễn.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 11.7, Công đoàn Viên chức Khánh Hòa tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019. 11 khối công đoàn trực thuộc với 500 đoàn viên trực tiếp tham gia hội diễn.

Hội diễn vứi nhiều phần thi được đầu tư công phu, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: P.L
Hội diễn có nhiều phần thi được đầu tư công phu, để lại cảm xúc cho khán giả. Ảnh: P.L
Hội diễn có 51 tiết mục văn nghệ thuộc nhiều thể loại như hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc…Các tiết mục được xây dựng theo từng chương trình ca múa nhạc tổng hợp thể hiện chủ đề: ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, bác Hồ, công đoàn Việt Nam, những thành tựu đổi mới của đất nước. Hội diễn văn nghệ quần chúng 2019 thu hút đôgn đơn vị tham gia, được đánh giá chuẩn bị công phu, đầu tư thể hiện khá chuyên nghiệp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
Ảnh: P.L
Ảnh: P.L
Ông Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch CĐ viên chức Khánh Hòa cho biết, thông qua hội diễn ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, năng động, học hỏi giữa các CĐCS. Đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đội ngũ CBCCVCNLĐ. Ban tổ chức sẽ chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn tại quảng trường 2/4 Nha Trang vào ngày thành lập tổ chức CĐ Việt Nam.
P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Đưa nội dung bảo đảm bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể

Đỗ Thanh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm mô hình “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp”.

Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Đang mang thai tháng thứ 3 nhưng bà Đỗ Kim The vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) dù trước đó tỉnh Cà Mau quy định không chấm dứt HĐLĐ đối với giáo viên đang mang thai...

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài: Cục Hàng không chỉ đạo nóng

TRÍ MINH |

Chiều ngày 23.2, Cục Hàng không Việt Nam có chỉ đạo sau vụ việc có khỉ xâm nhập khu bay của sân bay Nội Bài.

Công an bác tin người phụ nữ đi ngược chiều, va chạm với ôtô để ăn vạ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 23.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với xe ôtô xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đưa nội dung bảo đảm bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể

Đỗ Thanh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm mô hình “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp”.

Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

NHẬT HỒ - NGUYÊN HÙNG |

Đang mang thai tháng thứ 3 nhưng bà Đỗ Kim The vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) dù trước đó tỉnh Cà Mau quy định không chấm dứt HĐLĐ đối với giáo viên đang mang thai...

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”