464 đại biểu ưu tú dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động

Nhóm PV |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và chỉ đạo.

Đến dự còn có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Hải Nguyễn

Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của CNVCLĐ

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua trung ương khẳng định, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt chúc mừng 464 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước về tham dự Đại hội thi đua lần này.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đại hội thi đua lần này là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, cổ vũ sức sáng tạo to lớn và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trước yêu cầu mới của đất nước; lựa chọn các đại biểu ưu tú đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

“Tự hào bởi sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam hòa chung với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đó là thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Yêu cầu đó đặt ra những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề nhưng đầy vinh quang cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong những năm tới” – đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Nhiều kết quả nổi bật

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”;” Văn hóa, thể thao”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được biểu dương và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được Tổng Liên đoàn phát động hơn 2 thập kỷ qua và đến nay phong trào đã khẳng định hiệu quả thiết thực nhất, là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi trong các khu vực, đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo trước Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Cho đến nay, phong trào vẫn khẳng định vị thế là phong trào thi đua trọng tâm trong CNVCLĐ cả nước. Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVCLĐ được triển khai thực hiện đã giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy năng suất lao động nâng cao khả năng cạnh tranh; cải thiện điều kiện lao động, môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động.

Kết quả lao động quả cảm, sáng tạo, cần cù của hàng triệu CNVCLĐ để đất nước có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đã thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 -2020) mà Đảng và Chính phủ đã đề ra; công lao đó trước hết thuộc về đông đảo CNVCLĐ cả nước trong đó có hàng vạn tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, họ đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phong trào thi đua yêu nước phải là tự giác, gắn với việc làm của mỗi người

Nhóm PV |

Trong khuôn khổ Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021-2025; chiều 27.9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Toạ đàm "CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ báo công dâng Bác

Nhóm phóng viên |

Chiều 27.9, Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 đã vào Lăng dâng hương báo công và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp mặt đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X

Hải Anh |

Sáng 27.9, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phong trào thi đua yêu nước phải là tự giác, gắn với việc làm của mỗi người

Nhóm PV |

Trong khuôn khổ Chương trình Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021-2025; chiều 27.9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Toạ đàm "CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ báo công dâng Bác

Nhóm phóng viên |

Chiều 27.9, Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 đã vào Lăng dâng hương báo công và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp mặt đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X

Hải Anh |

Sáng 27.9, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn dự Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.