43.584 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANH THƯ |

Trong 10 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 43.584 lao động. Nhiều thị trường trọng điểm đang tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2021 là 766 lao động, bằng 17,16% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10 năm 2020, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 4.463 lao động).

Lao động sang làm việc chủ yếu ở các thị trường: Nhật Bản là 142 lao động; Hàn Quốc là 46 lao động nam; Đài Loan (Trung Quốc) là 38 lao động nam; Hungary là 35 lao động...

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.584 lao động, đạt 48,42% kế hoạch năm 2021.

Trong khi đó năm 2021, kế hoạch sẽ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) là 19.388 lao động, Nhật Bản là 19.193 lao động, Trung Quốc là 1.658 lao động, Hàn Quốc là 748 lao động...

Trước đó, 3 thị trường trọng điểm Nhật bản, Đài loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã mở cửa trở lại.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nhật bản đã có thông báo nới lỏng nhập cảnh cho một số đối tượng thuộc diện ưu tiên trong chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ, trong đó có thực tập sinh và lao động Việt nam. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận bắt đầu từ 10h sáng (giờ Nhật) ngày 8.11.2021.

Sau khi nhập cảnh, công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn quản lý có trách nhiệm quản lý các hoạt động đi lại và cách ly của thực tập sinh.

Còn theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã có thông báo về việc mở cửa trở lại tiếp nhận lao động nước ngoài trong tháng 11.2021 và dự kiến sẽ tạm thời tiếp nhận cho đến tháng 12.2021 phụ thuộc vào việc các nước cung ứng lao động đáp ứng các điều kiện phòng dịch được đề nghị.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như để phù hợp với chính sách “sống chung với COVID-19, từng bước hồi phục cuộc sống bình thường”, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng các chính sách nhằm tăng số lượng lao động nước ngoài nhập cảnh vào cuối tháng 11.2021.

Với điều kiện dỡ bỏ hạn chế về số lượng lao động nhập cảnh hàng ngày, hàng tuần (trước đó là hạn chế với số lượng được phép nhập cảnh ở mức 100 lao động/ngày, 600 lao động/tuần.

Cho phép người lao động từ tất cả các quốc gia phái cử được nhập cảnh nếu đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong nước như đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước khi xuất cảnh, có xét nghiệm PCR âm tính v.v…

Trước đó, theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 cho người lao động mới có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 12.2021 và đầu tháng 1.2022.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

90% lao động trở lại làm việc, doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất

Vũ Long |

Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khoảng 90% lao động đã trở lại làm việc. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Vũ Khắc hỏi: Tôi là lao động nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, mức lương hưu hằng tháng với người lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Tối ưu hoá quyền lợi BHXH cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Phạm Đông |

Việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giúp người lao động Việt Nam đến làm việc tại đây tránh đóng song trùng BHXH, đồng thời tối ưu hóa quyền lợi của người lao động là công dân hai nước.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

90% lao động trở lại làm việc, doanh nghiệp "tăng tốc" sản xuất

Vũ Long |

Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khoảng 90% lao động đã trở lại làm việc. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Ông Vũ Khắc hỏi: Tôi là lao động nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, mức lương hưu hằng tháng với người lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Tối ưu hoá quyền lợi BHXH cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Phạm Đông |

Việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ giúp người lao động Việt Nam đến làm việc tại đây tránh đóng song trùng BHXH, đồng thời tối ưu hóa quyền lợi của người lao động là công dân hai nước.