40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19

Hữu Long |

KHÁNH HOÀ - Sau thời gian rà soát, đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ COVID-19 tại TP.Nha Trang.

Ngày 19.11, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa báo cáo kết quả phê duyệt hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Đến nay, tổng số người lao động có nhu cầu hỗ trợ tại TP.Nha Trang là 127.097 trường hợp.

Qua rà soát, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang phát hiện 44.585 trường hợp không đúng đối tượng; 82.512 trường hợp đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 2045 tháng 7.2021 và Quyết định 3219 tháng 10.2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa (36.692 trường hợp đã ban hành quyết định hỗ trợ; 45.820 trường hợp đang rà soát lại).

Trước đó ngày 20.10, UBND TP.Nha Trang đã tổ chức cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2045 và tháng 10.2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp, UBND TP.Nha Trang yêu cầu các xã, phường thành lập Tổ hậu kiểm thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chưa được phê duyệt (45.820 người) đảm bảo tính chính xác, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách.

Qua qua trình rà soát, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang cho biết đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng và TP.Nha Trang đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.

Ngoài ra, có 5.483 trường hợp không đủ điều kiện hưởng vì không đúng đối tượng; đối tượng khai không đúng ngành nghề để được hỗ trợ, đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiều lần, nộp hồ sơ cả nơi thường trú và tạm trú dẫn đến việc trùng lặp danh sách hỗ trợ…

UBND TP.Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hoàn thành trước ngày 30.11.2021. Trong quá trình thực hiện chi trả, các xã, phường tiếp tục rà soát, hậu kiểm, nếu phát hiện trường hợp không đúng đối tượng tổ chức thu hồi và báo cáo kết quả về UBND thành phố theo quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.

Vì sao 45.000 người lao động Nha Trang chưa nhận hỗ trợ COVID-19?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tại TP.Nha Trang hiện còn hơn 45.000 hồ sơ người lao động tự do chưa được nhận hỗ trợ COVID-19. Hiện ngành LĐTBXH đang rà soát các hồ sơ này nhằm tránh trùng lặp hoặc sai sót...

Đìu hiu phố Tây Nha Trang, cả tuần không có bóng khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 1 tháng được phép hoạt động trở lại nhưng các cơ sở kinh doanh tại phố Tây (TP.Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn đìu hiu, không có một bóng khách... Nhiều doanh nghiệp vì kinh doanh ế ẩm đành gắn bảng cho thuê hoặc rao bán cửa hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.

Vì sao 45.000 người lao động Nha Trang chưa nhận hỗ trợ COVID-19?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tại TP.Nha Trang hiện còn hơn 45.000 hồ sơ người lao động tự do chưa được nhận hỗ trợ COVID-19. Hiện ngành LĐTBXH đang rà soát các hồ sơ này nhằm tránh trùng lặp hoặc sai sót...

Đìu hiu phố Tây Nha Trang, cả tuần không có bóng khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 1 tháng được phép hoạt động trở lại nhưng các cơ sở kinh doanh tại phố Tây (TP.Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn đìu hiu, không có một bóng khách... Nhiều doanh nghiệp vì kinh doanh ế ẩm đành gắn bảng cho thuê hoặc rao bán cửa hàng.