40 ngày thực hiện gần 1.000 sáng kiến

Lục Tùng |

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, LĐLĐ Kiên Giang chủ động sáng tạo nhiều cách phát huy nguồn lực để tăng cường chăm lo thiết thực, giúp NLĐ ấm lòng giữa dịch COVID-19 - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt chia sẻ.

Huy động mọi nguồn lực

“Nhận thức được dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ, chúng tôi đã chỉ đạo và cùng các cấp CĐ chủ động, sáng tạo huy động nhiều nguồn lực để tăng cường chăm lo” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt chia sẻ.

Theo đó, bên cạnh việc trích một phần kinh phí hoạt động cùng với tiết giảm các hoạt động không thiết yếu để dồn nguồn lực chăm lo NLĐ, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn chỉ đạo các cấp CĐ chủ động tham mưu, đề xuất, vận động cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm đóng góp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Nhờ cách làm sáng tạo, thu hút được nhiều nguồn lực đó, mà dù không có nhiều Khu công nghiệp lớn, nhưng Kiên Giang đã đạt được những con số ấn tượng.

Cụ thể, trong dịp Tết Tân Sửu, với tinh thần “Tất cả NLĐ đều có Tết, vui Tết”, các cấp CĐ đã trao hỗ trợ cho hơn 20.000 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 7 tỉ đồng. Trước đó, trong năm 2020, từ đề xuất của các cấp CĐ, Kiên Giang đã xét trao gần 1.100 NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai năm 2020 với tổng số tiền gần 1,1 tỉ đồng. Nhận thức NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ càng khó khăn hơn về nhà ở nên trong Tháng Công nhân 2021, bên cạnh trao 130 phần quà, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 14 MÂCĐ...

Chọn “thời điểm vàng” để nâng tầm quà tặng

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn chú ý đến việc chọn “thời điểm vàng” để nâng tầm quà tặng. Điển hình nhất là việc tặng quà cho NLĐ không được về quê đón Tết cùng gia đình do dịch COVID-19. Theo đó, ngay mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, đích thân Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt dẫn đầu đoàn công tác đến tận nhà trọ chúc Tết, tặng quà cho NLĐ không được về quê đón Tết cùng gia đình do dịch COVID-19... Độc đáo hơn là việc đôn đốc để hoàn thiện công trình nhằm đồng loạt bàn giao 10 MÂCĐ cho NLĐ ngành Y tế nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam...

Bên cạnh đó, LĐLĐ Kiên Giang còn chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình tiếp sức đúng lúc, kịp thời lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đầu biên giới. Nhưng tạo cảm xúc hơn cả giá trị vật chất của món quà là việc đích thân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt dẫn đầu đoàn công tác đến tận hiện trường tặng quà cho NLĐ nhân Ngày Quốc tế Lao động 1.5.2021. Theo đó, ông Việt trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho 60 đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc, lao động sản xuất tại Nhà máy cá đóng hộp (Cty CP Thương mại Kiên Giang; Đội vệ sinh thu gom rác (Cty CP Phát triển đô thị Kiên Giang) và 10 kíp trực tại BVĐK tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

Dồn hết tâm, sức để tăng cường chăm lo, nhưng tất cả đều được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cụ thể, khi Tổng LĐLĐVN ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn hệ thống để các đại biểu trao đổi, đặt ra những trường hợp đặc thù để cùng hiểu và làm đúng.

Chính những chăm lo kịp thời, thiết thực này của LĐLĐ Kiên Giang đã làm ấm lòng NLĐ, giúp họ an tâm trong công tác, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, điển hình là Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Sau 40 ngày phát động, đoàn viên, NLĐ đã đăng ký và thực hiện gần 1.000 sáng kiến. Trong đó có khoảng 100 sáng kiến xuất sắc và 4 sáng kiến tiêu biểu, giá trị, hiệu quả làm lợi cao được đề nghị Tổng LĐLĐVN khen thưởng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt tụ điểm đánh bạc “núp” dưới cống ngăn mặn

NGUYÊN ANH |

Để tránh bị Công an phát hiện, đối tượng tổ chức đánh bạc đã chọn địa điểm nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn, xung quanh được bao bọc bởi cây cối um tùm và một con sông.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở Kiên Giang, tạm giữ gần 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Tụ điểm đánh bạc vừa bị triệt xóa từng có đủ các loại hình cờ bạc như đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài tiến lên và bài cào 3 lá ăn tiền… được chia ra làm nhiều khung giờ khác nhau và hoạt động gần như thâu đêm suốt sáng.

Kiên Giang: Đưa người trên 5 sà lan từ Campuchia về Việt Nam đi cách ly

NGUYÊN ANH |

Ngay khi các sà lan này đi vào vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, lực lượng Hải quân, Biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu di chuyển về đảo Phú Quốc bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế để phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Kiên Giang: Bắt tụ điểm đánh bạc “núp” dưới cống ngăn mặn

NGUYÊN ANH |

Để tránh bị Công an phát hiện, đối tượng tổ chức đánh bạc đã chọn địa điểm nằm khuất dưới lòng cống ngăn mặn, xung quanh được bao bọc bởi cây cối um tùm và một con sông.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở Kiên Giang, tạm giữ gần 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Tụ điểm đánh bạc vừa bị triệt xóa từng có đủ các loại hình cờ bạc như đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài tiến lên và bài cào 3 lá ăn tiền… được chia ra làm nhiều khung giờ khác nhau và hoạt động gần như thâu đêm suốt sáng.

Kiên Giang: Đưa người trên 5 sà lan từ Campuchia về Việt Nam đi cách ly

NGUYÊN ANH |

Ngay khi các sà lan này đi vào vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, lực lượng Hải quân, Biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu di chuyển về đảo Phú Quốc bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế để phòng dịch COVID-19 theo quy định.