4 cán bộ công đoàn ở Đồng Nai bị cho thôi việc: Khởi kiện Công ty San Lim?

HÀ ANH CHIẾN |

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đi đến thống nhất và đồng thuận 100% về việc 4 cán bộ công đoàn uỷ quyền cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khởi kiện Công ty San Lim theo điều 25 của Luật Công đoàn.

Ngày 5.5, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (viết tắt Công ty San Lim), đã tiến hành cuộc họp lấy ý kiến về việc khởi kiện Công ty San Lim đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Tại cuộc họp, các cán bộ công đoàn Công ty San Lim tỏ ra rất hụt hẫng khi Công đoàn công ty đang hoạt động bình thường thì bất ngờ có 4 uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Các cán bộ công đoàn cũng bày tỏ mong muốn được công đoàn cấp trên quan tâm giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công đoàn.

Tại cuộc họp, các cán bộ công đoàn vẫn bày tỏ mong muốn được ở lại làm việc, gắn bó lâu dài trong các hoạt động công đoàn, cùng giúp công ty phát triển, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ công đoàn cũng đồng ý về việc ủy quyền cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khởi kiện Công ty San Lim để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ công đoàn.

Sau khi thảo luận các ý kiến, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đi đến thống nhất và đồng thuận 100% về việc 4 cán bộ công đoàn uỷ quyền cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khởi kiện Công ty San Lim theo điều 25 của Luật Công đoàn.

Ngày 5.5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã nắm được vụ việc và đã sớm có báo cáo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, để có giải pháp bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công đoàn.

“Nếu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty San Lim cần hỗ trợ thì Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn cũng sẵn sàng hỗ trợ về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công đoàn” – ông Hà nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20.4, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty San Lim nhận được thông báo của công ty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 4 cán bộ công đoàn không chuyên trách gồm 2 phó chủ tịch công đoàn và 2 ủy viên Ban chấp hành công đoàn.

Cả 4 cán bộ công đoàn trên đều có thâm niên làm việc lâu năm tại Công ty San Lim. Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ chủ quản của Công ty San Lim - cho hay, ông đã làm việc trong công ty 18 năm nay từ khi công ty mới bắt đầu hoạt động. Ông có nhiều đóng góp cho công ty thì nay bất ngờ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, mặc dù ông đã lớn tuổi và là lao động chính trong gia đình, phải nuôi con nhỏ đang đi học, cha mẹ già lớn tuổi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

4 cán bộ công đoàn làm việc lâu năm ở Đồng Nai bị công ty cho thôi việc

HÀ ANH CHIẾN |

Bốn cán bộ công đoàn, đồng thời cũng là bốn người lao động có thâm niên làm việc lâu năm tại Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị cho thôi việc vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những công trình triệu USD chăm lo đoàn viên công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai có hơn 535.000 lao động (LĐ), trong đó gần 320.000 LĐ là công nhân từ các tỉnh khác về sinh sống và làm việc. Do đó, các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp (DN) có đông công nhân lao động đã sớm thương thảo với chủ DN xây dựng các công trình triệu USD như nhà ở, nhà trẻ… để chăm lo cho đoàn viên công đoàn của đơn vị mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

4 cán bộ công đoàn làm việc lâu năm ở Đồng Nai bị công ty cho thôi việc

HÀ ANH CHIẾN |

Bốn cán bộ công đoàn, đồng thời cũng là bốn người lao động có thâm niên làm việc lâu năm tại Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị cho thôi việc vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những công trình triệu USD chăm lo đoàn viên công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai có hơn 535.000 lao động (LĐ), trong đó gần 320.000 LĐ là công nhân từ các tỉnh khác về sinh sống và làm việc. Do đó, các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp (DN) có đông công nhân lao động đã sớm thương thảo với chủ DN xây dựng các công trình triệu USD như nhà ở, nhà trẻ… để chăm lo cho đoàn viên công đoàn của đơn vị mình.