4 cán bộ công đoàn làm việc lâu năm ở Đồng Nai bị công ty cho thôi việc

HÀ ANH CHIẾN |

Bốn cán bộ công đoàn, đồng thời cũng là bốn người lao động có thâm niên làm việc lâu năm tại Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bị cho thôi việc vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 4.5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Đức Thuỵ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - cho biết đã báo cáo tới LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (viết tắt là Công ty San Lim) đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 4 cán bộ công đoàn không chuyên trách.

“Chúng tôi đang tìm mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 4 cán bộ công đoàn, đồng thời cũng là 4 người lao động đã làm việc lâu năm tại công ty” - ông Thuỵ nhấn mạnh.

Cụ thể, ngày 20.4, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty San Lim nhận được thông báo của công ty về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với 4 cán bộ CĐ không chuyên trách gồm 2 Phó Chủ tịch CĐ và 2 Uỷ viên BCH CĐ. Trong đó, đề nghị BCH CĐ công ty tổ chức họp lấy ý kiến về việc đồng ý thoả thuận đối với vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói trên.

Trên cơ sở đó, ngày 21.4, BCH CĐCS Công ty San Lim đã tiến hành họp để lấy ý kiến theo nội dung đề nghị của công ty. Tại cuộc họp, qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của các Uỷ viên BCH CĐ nhận thấy, 4 cán bộ CĐ không chuyên trách mà công ty ra thông báo đơn phương chấm dứt HĐLĐ đều là những lao động đã và đang gắn bó với công ty trong thời gian dài (đều trên 10 năm trở lên), có nhiều cống hiến cho sự phát triển của công ty, tham gia công tác CĐ và giữ chức vụ Uỷ viên BCH CĐCS trong nhiều nhiệm kỳ, luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm được giao…

Các cán bộ công đoàn này đều có nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với công ty và tổ chức CĐ, mong muốn được chia sẻ để cùng công ty vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Do vậy, BCH CĐCS Công ty San Lim sau khi bỏ phiếu và kết quả có 7/9 phiếu không đồng ý với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ CĐ không chuyên trách. Từ đó, BCH CĐCS đi đến thống nhất, không đồng thuận với việc Công ty San Lim đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ CĐ không chuyên trách.

Ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Uỷ viên BCH CĐ, cán bộ chủ quản của Công ty San lim - cho hay, ông đã làm việc trong công ty 18 năm nay từ khi công ty mới bắt đầu hoạt động. Ông có rất nhiều đóng góp cho công ty thì nay bất ngờ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ, mặc dù ông đã lớn tuổi, và là lao động chính trong gia đình, phải nuôi con cái còn nhỏ đang đi học và cha mẹ già lớn tuổi.

Tương tự, bà Đỗ Thị Vân cũng đã gắn bó với công ty 12 năm, vừa là người lao động vừa là Phó Chủ tịch Công đoàn công ty. Khi nhận được thông báo của công ty cắt giảm lao động, bản thân bà Vân cảm thấy rất sốc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cty cho nữ công nhân lớn tuổi nghỉ việc bằng tờ thông báo nhỏ như gang tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bà Trần Thị Hiệp, 50 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export, KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai cho biết: “Biết công ty gặp khó khăn, công nhân cũng kiến nghị với Ban giám đốc là công nhân chia sẻ khó khăn cùng công ty, tình nguyện giảm giờ làm, không lấy tiền năng suất, thậm chí nghỉ không lương, nhưng công ty vẫn không đồng ý mà tiến hành cắt giảm lao động”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cty cho nữ công nhân lớn tuổi nghỉ việc bằng tờ thông báo nhỏ như gang tay

HÀ ANH CHIẾN |

Bà Trần Thị Hiệp, 50 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export, KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai cho biết: “Biết công ty gặp khó khăn, công nhân cũng kiến nghị với Ban giám đốc là công nhân chia sẻ khó khăn cùng công ty, tình nguyện giảm giờ làm, không lấy tiền năng suất, thậm chí nghỉ không lương, nhưng công ty vẫn không đồng ý mà tiến hành cắt giảm lao động”.