CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

4 cách tuyên truyền thay đọc văn bản

TÂM PHÚC |

Tại CĐCS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bến Tre), việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật (PBPL) trước đây chủ yếu bằng hình thức đọc văn bản trong các cuộc họp hoặc niêm yết trên bảng thông báo của trường. 

Cô Thùy Vân - Chủ tịch CĐCS nhà trường - cho biết, sau đó Ban Chấp hành CĐCS đã triển khai thêm 4 hình thức tuyên truyền, PBPL: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật; trình chiếu những đoạn clip ngắn mang tính giáo dục trong các buổi họp; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng tải lên chuyên mục giáo dục pháp luật trên website của trường.

CĐCS đã tổ chức được các cuộc thi tìm hiểu: Văn hóa công sở; 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và các chính sách có liên quan đến ngành. Ban tổ chức nghiên cứu tài liệu để ra đề thi từ các nguồn, như: Tủ sách pháp luật của thư viện trường, tìm kiếm trên các website pháp luật chính thống (Thư viện Quốc gia Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ...) rồi đăng tải nội dung thi, nhận bài dự thi trên website trường; công bố kết quả, phát thưởng, tuyên dương trong các buổi lễ, buổi họp tập thể.

Việc trình chiếu các clip ngắn có nội dung tuyên truyền, giáo dục được CĐCS lập kế hoạch/năm học, mỗi tháng một chủ đề, với các nội dung, như: An toàn giao thông; bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe; tác hại của bia rượu, thuốc lá… Các clip này được lựa chọn thật kỹ nguồn gốc và nội dung, tổ chức trình chiếu trong các buổi họp tập thể. Khi vừa kết thúc, Ban tổ chức đặt ra 1-2 câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn clip vừa trình bày. Người trả lời đúng được tặng một phần quà với mục đích tăng thêm sự hứng thú trong các lần trình chiếu tiếp theo.

Còn việc tổ chức kể chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi tổ chuyên môn, tổ CĐ được phân công tìm kiếm, lựa chọn một mẫu chuyện về Bác để kể trong các buổi họp CĐCS; có tổng kết bầu chọn mẫu chuyện được kể hay nhất để tuyên dương, khen thưởng. Đối với hình thức đăng tải nội dung tuyên truyền trên website của đơn vị, CĐCS mở một kênh thông tin “Giáo dục pháp luật” trên website đơn vị. Hiện website của trường có chuyên mục “Tài nguyên/giáo dục pháp luật” với nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến ngành giáo dục - đào tạo, giáo viên, NLĐ được lưu trữ. Một số văn bản tiêu điểm, cần triển khai ngay được đưa ngay đầu trang chủ. Đăng tải lên website nên ở mọi nơi, mọi thời điểm cán bộ, giáo viên, NLĐ đều có thể truy cập để tìm hiểu, phản hồi thông tin qua email của trường.

Theo Ban Chấp hành CĐCS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thông qua việc đổi mới cách tuyên truyền, PBPL đã giúp cán bộ, giáo viên, NLĐ nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật.

TÂM PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.