ĐẮK LẮK:

380 đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 6 tháng trở lên

XUÂN THỌ |

Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 2.2018, toàn tỉnh đang có tới 380 đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 6 tháng trở lên (trong tổng số 2.971 đơn vị nợ đọng) với số tiền gần 61 tỉ đồng, giảm 28 đơn vị so với cuối năm 2017. Dù cơ quan BHXH đã áp dụng nhiều giải pháp, nhưng những doanh nghiệp (DN) này vẫn cố tình trây ỳ, không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với người lao động (NLĐ).

Bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - cho biết, tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, dẫn đến tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện chính sách. Đáng nói, nhiều chủ DN gần như bỏ rơi, không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với NLĐ, thậm chí không hợp tác với cơ quan BHXH để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Trong những năm qua, mặc dù BHXH tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều biện pháp như thanh tra, kiểm tra, áp dụng chế tài xử phạt các hành vi nói trên, nhưng tình trạng vi phạm vẫn rất nghiêm trọng. Trong khi đó, việc khởi kiện các đơn vị vi phạm ra tòa cũng còn gặp một số vướng mắc, bất cập. Do đó, không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, đến an toàn nguồn quỹ mà còn làm giảm sự nghiêm minh của pháp luật, ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh xã hội.

Trước thực trạng này, ngay từ đầu năm 2018, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo công tác thu. Vừa qua, BHXH tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp, qua đó mang lại nhiều kết quả thiết thực. Từ khi ký kết quy chế phối hợp đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành thanh tra được 4 đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Sau thanh tra, các đơn vị đều khắc phục các vi phạm, có đơn vị đã nộp hết số tiền nợ trước khi thanh tra.

Bà Nguyễn Thị Xuân cho biết thêm, để thực hiện tốt nhiệm vụ, từ đầu năm 2018, cơ quan BHXH đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT đến chủ sử dụng lao động và NLĐ, giúp họ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, công khai các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận trong đấu tranh với các chủ thể vi phạm. Đặc biệt, nếu vụ việc trốn đóng BHXH nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

XUÂN THỌ
TIN LIÊN QUAN

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.