38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 15.5, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục diễn ra. Đến dự có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn  Văn  Hùng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội (ảnh: P.V)
Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội (ảnh: P.V)
Đến nay, toàn tỉnh có 72% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở ký thoả ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định. Các hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, động viên 24.287 lượt CNVCLĐ khó khăn với tổng số tiền 11,8 tỷ đồng; xây dựng 281 mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa…
 
Các đại biểu dự đại hội (ảnh: P.V)

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra các mục tiêu, trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động…

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Trị nhận bức trướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng (ảnh: P.V)
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Trị nhận bức trướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng (ảnh: P.V)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả. Qua đó khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ CBCNVCLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là cơ quan đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Đông chí Nguyễn Văn Hùng (thứ hai từ phải sang) trao tặng bức trướng cho LĐLĐ Quảng Trị (ảnh: P.V)
Đông chí Nguyễn Văn Hùng (thứ hai từ phải sang) trao tặng bức trướng cho LĐLĐ Quảng Trị (ảnh: P.V)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua của LĐLĐ tỉnh khóa XI. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận các danh hiệu cao quý. Đại hội lần này tập trung phân tích rõ những nguyên nhân, tồn tại hạn chế để có những giải pháp phù hợp.

Đồng chí Trần Văn Thuật chỉ đạo, các cấp công đoàn Quảng Trị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đặc biệt là đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho CNLĐ và đoàn viên công đoàn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Các cấp công đoàn nghiên cứu đề án nhà ở, nhà trẻ, nhà văn hóa… phục vụ CNLĐ phù hợp với tình hình địa phương; không ngừng đổi mới các phương thức hoạt động, lấy lợi ích và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, CNLĐ làm mục tiêu. Nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ đoàn viên năng động sáng tạo, bản lĩnh chính chị vững vàng, tiến tới xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ảnh: P.V)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ảnh: P.V)

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 đồng chí.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.