37 sáng kiến xuất sắc trong Cuộc thi Phụ nữ EVN sáng tạo năm 2018

Đắc Cường – Thu Thuỷ |

Hội nghị Tổng kết công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ và trao giải cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo năm 2018” vừa diễn ra chiều ngày 3.4, tại TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu; Phó Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN Nguyễn Nghiêm Lĩnh dự hội nghị. Hơn 100 đại biểu là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công các đơn vị trực thuộc EVN cùng tham dự.

Tính đến hết 31.3, số lượng cán bộ, lao động nữ chiếm khoảng 20,8% tổng số CBCNV, NLĐ toàn Tập đoàn. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Tập đoàn được đánh giá triển khai có hiệu quả, thông qua nhiều hoạt động, phong trào, chương trình hành động cụ thể, lồng ghép vào kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn và mỗi đơn vị.

Điển hình, năm 2018, có 1.675 nữ giới được bổ nhiệm quản lý tính từ cấp phòng, ban, phân xưởng, đội của các đơn vị cấp 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 13,07% so với tổng số cán bộ quản lý cùng cấp. Việc phân công bố trí công việc đối với lao động nữ đã phù hợp với chuyên môn trình độ và sức khỏe trước sự sắp xếp sát nhập, phân tách các đơn vị trong Tập đoàn.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Công thương cho 6 tập thể đạt thành tích trong công tác VSTBPN. Ảnh: Đ.C
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Công thương cho 6 tập thể đạt thành tích trong công tác VSTBPN. Ảnh: Đ.C

Cũng trong năm qua, EVN đã phối hợp với 9 tổng công ty và các đơn vị tổ chức 10 khóa trong chương trình đào tạo "Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ nữ", trong đó có nội dung chương trình đào tạo cố vấn. Kết thúc chương trình, có 71/700 cán bộ nữ tham gia chương trình đào tạo cố vấn, với mục tiêu bổ sung những kỹ năng cần thiết để phát huy tiềm năng, năng lực quản lý trong tương lai của các cán bộ nữ, tiến tới mục tiêu tăng số lượng lãnh đạo nữ trong EVN.

Với mục tiêu tỷ lệ cán bộ quản lý nữ đạt 13,5% vào năm 2019, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các đơn vị cần cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch bình đẳng giới năm 2019, có các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ nữ tham gia giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp TCty và các đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng từ công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ từ các vị trí thấp và độ tuổi còn trẻ; chú trọng đền công tác đào tạo nâng cao chất lao động nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng, tạo dựng hình ảnh phụ nữ của ngành điện “Năng động, Sáng tạo, Tự tin và Trách nhiệm”.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải Cuộc thi Phụ nữ EVN sáng tạo năm 2018. Đã có 37 sáng kiến xuất sắc được giải tại Cuộc thi. Giải đặc biệt được trao cho bà Lê Thị Hương Cẩm, Trưởng Ban Kinh doanh, TCty Điện lực miền Trung với sáng kiến "Xây dựng chương trình phân tích, tính toán chênh lệch giá bán và giá mua điện cho các phần tử trên lưới điện".

6 tập thể và 5 cá nhân của EVN có thành tích xuất sắc trong công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 đã được Bộ Công thương tặng Bằng khen; 34 tập thể và 45 cá nhân của EVN có thành tích xuất sắc trong công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen.

Đắc Cường – Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Điện lực Việt Nam tập trung cảnh báo về tai nạn lao động

Nguyễn Lương |

CĐ Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn CĐ các đơn vị trực thuộc Hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ" năm 2019 với Chủ đề ‘‘Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ’’, được tổ chức thực hiện từ ngày 1-31.5.

Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt

PV |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và CĐ Điện lực VN vừa ban hành Chỉ thị Liên tịch số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực VN (21.12.1954 - 21.12.2019) trong đó có nội dung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề hành động năm 2019 của Tập đoàn “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”; các đơn vị tập trung phát động thi đua trên các công trình trọng điểm.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà NLĐ vùng sâu, vùng xa

Lương Nguyễn |

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân Kỷ Hợi 2019, CĐ Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên tập thể CNVCLĐ tại các đơn vị, các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn ở cả 3 miền Bắc, Trung và miền Nam của đất nước.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

CĐ Điện lực Việt Nam tập trung cảnh báo về tai nạn lao động

Nguyễn Lương |

CĐ Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn CĐ các đơn vị trực thuộc Hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ" năm 2019 với Chủ đề ‘‘Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ’’, được tổ chức thực hiện từ ngày 1-31.5.

Phát động thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt

PV |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và CĐ Điện lực VN vừa ban hành Chỉ thị Liên tịch số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực VN (21.12.1954 - 21.12.2019) trong đó có nội dung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề hành động năm 2019 của Tập đoàn “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”; các đơn vị tập trung phát động thi đua trên các công trình trọng điểm.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà NLĐ vùng sâu, vùng xa

Lương Nguyễn |

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân Kỷ Hợi 2019, CĐ Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên tập thể CNVCLĐ tại các đơn vị, các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn ở cả 3 miền Bắc, Trung và miền Nam của đất nước.