35 CNVCLĐ thi "An toàn, vệ sinh viên giỏi" năm 2020

Nam Dương |

Ngày 30.7, Cụm thi đua số 1 thuộc LĐLĐ TPHCM gồm: LĐLĐ các quận 1, 3, 5, 10, 11 và Tân Bình đã tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2020.

Tham gia hội thi có 35 thí sinh được chia làm 7 đội tranh tài với các phần thi trắc nghiệm, trả lời tình huống với những nội dung xoay quanh các kiến thức về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý khi xảy ra tai nạn lao động tại nơi làm việc và thi thực hành các biện pháp sơ cấp cứu tại chỗ và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.

Kết quả, Giải nhất thuộc về công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện phụ sản Mê Kông (thuộc LĐLĐ quận Tân Bình); Giải nhì thuộc về CĐCS Công ty CP Kềm Nghĩa (LĐLĐ quận Tân Bình); Giải ba thuộc về CĐCS Công ty TNHH TMDV Sinh Tài (LĐLĐ Quận 5). Các đội còn lại đều đoạt giải khuyến khích.

Hội thi với mục đích nâng cao hơn nữa ý thức an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động trong sản xuất, thúc đẩy việc học tập, tuân thủ các quy trình, quy phạm an toàn lao động trong các đơn vị.

Đồng thời, qua cuộc thi tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, đơn vị, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động để đưa công tác này ở các đơn vị trở thành phong trào thiết thực, thu hút sự chú ý và truyền tải các nội dung đến với đông đảo công nhân, viên chức và người lao động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác than giảm

Mai Chi |

Số vụ tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh giảm cả về số vụ tai nạn cũng như số người bị thiệt hại do tai nạn.

Bị tai nạn lao động, được hưởng quyền lợi gì?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: hono9X@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại công ty được 3 năm, có tham gia bảo hiểm xã hội. Vừa qua tôi bị tai nạn lao động, suy giảm 5% khả năng lao động. Tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?

nam dương |

Bạn đọc có email vantanxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với 2 công ty. Cả hai công ty này đều yêu cầu phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, thì có đúng không? Vì sao lại như thế?

Khi nào không được hưởng bồi thường do tai nạn lao động?

nam dương |

Bạn đọc có email tuanhaxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói nếu bị tai nạn lao động thì sẽ được chủ sử dụng lao động bồi thường. Có trường hợp nào không được chủ sử dụng lao động bồi thường không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác than giảm

Mai Chi |

Số vụ tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh giảm cả về số vụ tai nạn cũng như số người bị thiệt hại do tai nạn.

Bị tai nạn lao động, được hưởng quyền lợi gì?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: hono9X@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc tại công ty được 3 năm, có tham gia bảo hiểm xã hội. Vừa qua tôi bị tai nạn lao động, suy giảm 5% khả năng lao động. Tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?

nam dương |

Bạn đọc có email vantanxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với 2 công ty. Cả hai công ty này đều yêu cầu phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, thì có đúng không? Vì sao lại như thế?

Khi nào không được hưởng bồi thường do tai nạn lao động?

nam dương |

Bạn đọc có email tuanhaxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói nếu bị tai nạn lao động thì sẽ được chủ sử dụng lao động bồi thường. Có trường hợp nào không được chủ sử dụng lao động bồi thường không?