32 doanh nghiệp ở Bắc Giang đăng ký tuyển dụng 35.000 lao động sau Tết

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết Nguyên đán với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022).

Ngày 8.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang - cho biết, sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) rất lớn.

"Hiện tại, có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022)", ông Huế thông tin.

Theo ông Huế, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 tăng cao so với năm trước. Lý do bởi một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất để đảm bảo các đơn hàng do ảnh hưởng dịch kéo dài. Hơn nữa, một số khu cụm công nghiệp Bắc Giang mới đi vào hoạt động, các doanh nghiệp mới đầu tư vào Bắc Giang.

Công nhân sản xuất trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A.
Công nhân sản xuất trong KCN Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: H.A

"Tính từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 19.1.2022, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút số vốn FDI đạt 67,5 triệu USD, trong đó cấp mới 2 dự án với số vốn đăng ký 2,5 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 7 dự án với số vốn tăng thêm 65 triệu USD; có 74 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021", Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bắc Giang thông tin.

Ông Nguyễn Văn Huế cho biết thêm, nhu cầu tuyển dụng tại Bắc Giang hiện tập trung vào các ngành nghề như: Điện tử, may mặc, thương mại điện tử, vận tải... Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhiều lao động sau Tết là: Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang (điện tử), Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam (Điện tử), Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (May mặc), Công ty Cổ phần Vinhomes thuộc Tập đoàn VinGroup (Xây dựng, dịch vụ).

Bên cạnh đó, theo thống kê của Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bắc Giang, sau Tết, nhiều lao động đang nghỉ việc, nghỉ dịch có có nhu cầu quay lại thị trường lao động. Cộng thêm số lao động trước Tết đang làm việc ở tỉnh ngoài về quê ăn tết và có nhu cầu tìm việc tại địa phương nên nhu cầu tìm việc sau Tết Nguyên đán tăng mạnh so với thời điểm trong năm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Bắc Giang có Tết ấm áp

Quế Chi |

Vào dịp cuối năm, như nhiều nơi khác, tại tỉnh Bắc Giang, những món quà của các đồng chí lãnh đạo, của tổ chức Công đoàn đến với công nhân lao động khó khăn đã giúp họ có cái Tết ấm áp hơn, thêm nghị lực để  vươn lên, vượt qua khó khăn.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

200 công nhân lao động khó khăn tỉnh Bắc Giang được nhận quà Tết

Quế Chi |

Bắc Giang - Chiều 24.1, đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân lao động Bắc Giang có Tết ấm áp

Quế Chi |

Vào dịp cuối năm, như nhiều nơi khác, tại tỉnh Bắc Giang, những món quà của các đồng chí lãnh đạo, của tổ chức Công đoàn đến với công nhân lao động khó khăn đã giúp họ có cái Tết ấm áp hơn, thêm nghị lực để  vươn lên, vượt qua khó khăn.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

200 công nhân lao động khó khăn tỉnh Bắc Giang được nhận quà Tết

Quế Chi |

Bắc Giang - Chiều 24.1, đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).